Facebook cổ vũ kinh doanh sáng tạo, đột phá tại Việt Nam

Võ Anh Tuấn

Ngày 2/12/2016, tại Tp. HCM, Facebook phối hơp với Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ đã tổ chức thành công sự kiện Facebook Business Hackathon 2016 và trao được 5 giải cho 5 nhóm thuộc các lĩnh vực kinh doanh khác nhau.

Đây là lần đầu tiên Facebook Business Hackathon được tổ chức tại Việt Nam. Đối tượng dự thi là tất cả mọi người, đặc biệt là những người yêu thích kinh doanh và có nhiều ý tưởng kinh doanh sáng tạo, đột phá.

Facebook cổ vũ kinh doanh sáng tạo, đột phá tại Việt Nam - Ảnh 1

Các nhóm đang hoàn thành ý tưởng kinh doanh trong vòng tối đa 6 tiếng. Ảnh: Võ Anh Tuấn.

Facebook Business Hackathon 2016 là cuộc thi mở, không giới hạn đối tượng tham gia cũng như không yêu cầu phải biết nhiều về kỹ thuật. Người tham gia phải làm bài kiểm tra kiến thức cơ bản do Facebook xây dựng bằng cách đăng ký tham gia cuộc thi, nhận bài kiểm tra qua email và hoàn thành bài kiểm tra trong thời gian sớm nhất. Người tham gia có thể là cá nhân hoặc hội nhóm khởi nghiệp.

Về hình thức thi, các nhóm sẽ hoàn thành ý tưởng kinh doanh của mình trong vòng tối đa 6 tiếng, với sự tham khảo ý kiến từ những cố vấn khách mời. Người tham gia cần hoàn thiện ý tưởng kinh doanh và thể hiện sản phẩm/dịch vụ của mình bằng Facebook Fanpage, website đăng tải sản phẩm/dịch vụ, kế hoạch vận hành/giải pháp giao nhận một cách chi tiết, kế hoạch kinh doanh đi cùng kế hoạch marketing, P&L (profit and loss - bảng báo cáo lãi lỗ) và kế hoạch tài chính cho ý tưởng kinh doanh, mục tiêu là để các bạn học cách thành lập doanh nghiệp và kêu gọi vốn đầu tư.

Facebook cổ vũ kinh doanh sáng tạo, đột phá tại Việt Nam - Ảnh 2

Đại diện của Facebook phát biểu với các bạn trẻ tham dự cuộc thi. Ảnh: Võ Anh Tuấn.

Chủ đề của Facebook Business Hackathon 2016 xoay quanh việc kinh doanh không biên giới, nghĩa là vận hành kinh doanh hoặc sản xuất sản phẩm có thể được thực hiện tại Việt Nam nhưng bán hàng tại các quốc gia khác nhau. Có 5 chủ đề gợi ý: Du lịch y tế (Medical tourism), Thương mại điện tử xuyên biên giới (Cross border ecommerce), Giải pháp vận chuyển và nguồn hàng (Logistic solution/Sourcing), Dịch vụ công nghệ (Technology Services), Trò chơi trực tuyến (Gaming).

Sau hơn 10 ngày phát động, BTC đã nhận được hơn 300 bài thi đạt tiêu chuẩn được hoàn thành trong số gần 500 thí sinh đăng ký tham gia cuộc thi vòng loại. BTC đã chọn 100 thí sinh xuất sắc nhất vòng loại để tham gia vào ngày Hacking Day của Facebook Business Hackathon tại Trung tâm Hoa Kỳ (Tổng thuộc Lãnh sự quán Hoa Kỳ) hôm 02 tháng 12 năm 2016 vừa qua.

Facebook cổ vũ kinh doanh sáng tạo, đột phá tại Việt Nam - Ảnh 3

Các nhóm được chia sẻ ý kiến từ những cố vấn khách mời là doanh nhân và đại diện quỹ đầu tư mạo hiểm. Ảnh: Võ Anh Tuấn.

100 thí sinh xuất sắc nhất này được tập hợp lại hơn 20 nhóm với hơn 20 ý tưởng. BGK đã chọn ra được chủ nhân của 5 giải thưởng ở những hạng mục khác nhau, cụ thể như sau:

- Overall Winner / Giải nhất toàn cuộc thi: Nhóm Bisu - Nhóm đã thành lập công ty và tự sản xuất ra sản phẩm quà tặng theo yêu cầu (customized gift) và đã xuất khẩu đi châu Âu và châu Mỹ

- Most Social Impact / Ý tưởng với tầm ảnh hưởng XH nhất: Nhóm Bedika - Nhóm làm ứng dụng tìm kiếm bệnh viện trên toàn thế giới

- Most Innovative in Technology / Sáng tạo nhất về kỹ thuật: Nhóm Weck!t - Nhóm làm ra platform để các nhà xuất khẩu có thể theo dõi đơn hàng của mình.

- Most likely to Succeed / Dễ thành công nhất: Nhóm Voleta - Nhóm làm agency quảng cáo, giúp khách hàng thay đổi cách nhìn, đo lường KPI trong quảng cáo online

- Most Scaleable / Dễ mở rộng nhất: Nhóm APP Anh Khang - Nhóm làm app giúp cho mọi người có thể dễ dàng làm do-it-yourself app cho riêng mình.

Được biết các nhóm đoạt giải này sẽ tiếp tục được tạo điều kiện để tiếp cận kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư mạo hiểm.

Tin Cùng Chuyên Mục