Khách sạn dưới biển đầu tiên của Austrailia, giá mỗi đêm lên đến 799 USD

Sự xuất hiện của khách sạn Reefsuites dự kiến sẽ thu hút khoảng 60.000 du khách đến hòn đảo Whitsundays mỗi năm.

Với tổng chi phí đầu tư lên tới 10 triệu USD, khách sạn Reefsuites được xây dựng ngay trên rạn san hô Great Barrier lớn nhất thế giới. Ngay từ khi khai trương vào tháng 12/2019, Reefsuites đã thu hút rất nhiều sự quan tâm bởi đây là khách sạn dưới nước đầu tiên của Austrailia.
Với tổng chi phí đầu tư lên tới 10 triệu USD, khách sạn Reefsuites được xây dựng ngay trên rạn san hô Great Barrier lớn nhất thế giới. Ngay từ khi khai trương vào tháng 12/2019, Reefsuites đã thu hút rất nhiều sự quan tâm bởi đây là khách sạn dưới nước đầu tiên của Austrailia.
Để di chuyển đến khu vực khách sạn, du khách sẽ đi thuyền 3 tiếng từ bờ biển Airlie đến khu vực rặng san hô Great Barrier. Khách sạn có 2 phòng chính được thiết kế nằm dưới mặt nước hướng ra vịnh Great Barrier Reef.
Để di chuyển đến khu vực khách sạn, du khách sẽ đi thuyền 3 tiếng từ bờ biển Airlie đến khu vực di sản thế giới Great Barrier Khách sạn có 2 phòng chính được thiết kế nằm dưới mặt nước hướng ra vịnh san hô khổng lồ. 
Ngoài ra du khách có thể lựa chọn nghỉ dưỡng tại những phòng nổi của Reefsuites trong trường hợp không đặt được phòng dưới biển.
Ngoài ra du khách có thể lựa chọn nghỉ dưỡng tại những phòng nổi của Reefsuites trong trường hợp không đặt được phòng dưới biển.
Khách sạn cung cấp nhiều dịch vụ sang trọng cho khách hàng như lặn biển, đi trực thăng tham quan vịnh san hô và trải nghiệm cảm giác ngủ giữa đại dương. Qua lớp kính trong suốt xung quanh phòng, du khách có thể chiêm ngưỡng thế giới sinh vật biển đa dạng với 1.500 loài cá, nhiều loài rùa, sứa biển… 
Khách sạn cung cấp nhiều dịch vụ sang trọng cho khách hàng như lặn biển, đi trực thăng tham quan vịnh san hô và trải nghiệm cảm giác ngủ giữa đại dương. Qua lớp kính trong suốt xung quanh phòng, du khách có thể chiêm ngưỡng thế giới sinh vật biển đa dạng với 1.500 loài cá, nhiều loài rùa, sứa biển… 
Để tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng tại khách sạn này, du khách sẽ phải chi từ 799 USD/người với phòng dưới nước và 595 USD/người với phòng trên cầu phao. Với vị trí giữa đại dương, du khách sẽ hoàn toàn tận hưởng một kỳ nghỉ tách biệt với thế giới bởi không có sóng điện thoại hay wifi.
Để tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng tại khách sạn này, du khách sẽ phải chi từ 799 USD/người cho phòng dưới nước và 595 USD/người cho phòng trên cầu phao. Với vị trí giữa đại dương, du khách sẽ tận hưởng một kỳ nghỉ tách biệt hoàn toàn với thế giới bởi không có sóng điện thoại hay wifi.
“Đây là trải nghiệm tuyệt vời cho phép mọi người được đắm chìm giữa Di sản nổi tiếng thế giới mà không gây ra bất kỳ thiệt hại nào. Đối với chúng tôi, tính bền vững của rạn san hô là một trong những vấn đề quan trong nhất, ảnh hưởng đến bất kỳ quyết định nào mà chúng tôi đưa ra”, Giám đốc điều hành công ty trải nghiệm du lịch Journey Beyond, Luke Walker cho biết.
“Đây là trải nghiệm tuyệt vời cho phép mọi người được đắm chìm giữa di sản nổi tiếng thế giới mà không gây ra bất kỳ thiệt hại nào. Đối với chúng tôi, tính bền vững của rạn san hô là một trong những vấn đề quan trong nhất, ảnh hưởng đến bất kỳ quyết định nào mà chúng tôi đưa ra”, Giám đốc điều hành công ty trải nghiệm du lịch Journey Beyond, Luke Walker cho biết.
Trong thời gian qua, chính phủ Queesland đã bơm số tiền 25 triệu USD đầu tư các điểm tham quan mới để hồi sinh khu vực Debbie. Việc xây dựng những điểm du lịch như Reefsuites đã dấy lên nhiều lo ngại về việc tác động xấu đến rạn sạn hô Great Barrier. Khi cấu trúc ban đầu của cầu phao khách sạn thay đổi, gần 4000 mảnh san hô đã được cẩn thận gỡ bỏ và trồng lại vào bức tường san hô của rạn Great Barrier.
Trong thời gian qua, chính phủ Queesland đã bơm số tiền 25 triệu USD đầu tư các điểm tham quan mới để hồi sinh khu vực Debbie. Việc xây dựng những điểm du lịch như Reefsuites đã dấy lên nhiều lo ngại về việc tác động xấu đến rạn sạn hô Great Barrier. Khi cấu trúc ban đầu của cầu phao khách sạn thay đổi, gần 4.000 mảnh san hô đã được cẩn thận gỡ bỏ và trồng lại vào bức tường san hô của rạn Great Barrier.
Ông Gaskell cho biết các địa điểm du lịch như khách sạn dưới nước Reefsuites được kiểm soát chặt chẽ và lựa chọn vị trí bởi Ban quản lý rạn san hô Great Berrier (GBRMPA). Thực tế chỉ có 8% của toàn bộ hệ thống rạn san hô được dành cho khai thác du lịch với khoảng 9.000 dặm vuông.
Ông Gaskell cho biết các địa điểm du lịch như khách sạn dưới nước Reefsuites được kiểm soát chặt chẽ và lựa chọn vị trí bởi Ban quản lý rạn san hô Great Barrier (GBRMPA). Thực tế chỉ có 8% của toàn bộ hệ thống rạn san hô được dành cho khai thác du lịch với khoảng 9.000 dặm vuông.
Ngoài ra phát triển du lịch sẽ góp phần thúc đẩy ngành kinh tế, trong đó chỉ riêng rạn san hô Great Berrier đã đem lại 23 triệu USD cho các doanh nghiệp địa phương, theo ông Gaskell.
Ngoài ra phát triển du lịch sẽ góp phần thúc đẩy ngành kinh tế, trong đó chỉ riêng rạn san hô Great Barrier đã đem lại 23 triệu USD cho các doanh nghiệp địa phương, theo ông Gaskell.