Không phải Dubai, Bangkok, thành phố Đông Nam Á này là nơi đáng sống nhất cho người nước ngoài

Linh Phương

Nhờ thuế và chi phí nhà ở thấp, tại Malaysia, người nước ngoài chỉ phải tiêu tốn khoảng 1.091 USD/tháng.

Theo nghiên cứu của công ty Preply có trụ sở ở Mỹ, Kuala Lumpur là thành phố đáng sống nhất cho người nước ngoài. Nhờ thuế và chi phí nhà ở thấp, tại Malaysia, người nước ngoài chỉ phải tiêu tốn khoảng 1.091 USD/tháng.

Theo danh sách, xếp sau Kuala Lumpur lần lượt là thành phố Tbilisi của Georgia, Lisbon của Bồ Đào Nha, Dubai và Bangkok.

Việc xếp hạng dựa trên các yếu tố như sinh hoạt phí phải chăng, khả năng kết nối internet, mức độ an toàn và độ khó của ngôn ngữ địa phương đối với người nước ngoài.

Sinh hoạt phí hàng tháng đối với người nước ngoài ở một số thành phố.
Sinh hoạt phí hàng tháng đối với người nước ngoài ở một số thành phố.

Khi đại dịch khiến các văn phòng trên khắp thế giới phải đóng cửa, ngày càng nhiều người tận dụng visa làm việc từ xa. Loại thị thực này đang ngày càng phổ biến và hiện được hơn 30 quốc gia cung cấp.

Theo dữ liệu của Preply, Tbilisi là thành phố lý tưởng thứ hai dành cho người nước ngoài. Thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất của Georgia có mức độ an toàn cao, sinh hoạt phí tương đối thấp và có nhiều điểm tham quan hấp dẫn.

Trong khi đó, thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha thu hút người nước ngoài nhờ lối sống vừa túi tiền, với chi phí khoảng 1.651 USD/tháng.

Tin Cùng Chuyên Mục