Lãnh đạo Uỷ ban chứng khoán: Trong ngắn hạn thị trường vẫn chịu áp lực giảm điểm

Theo Người đồng hành

Lãnh đạo Uỷ ban chứng khoán Nhà nước tin tưởng thị trường sẽ sớm tìm được điểm cân bằng vì nền tảng thị trường đã tốt hơn so với trước đây. Uỷ ban cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng để thị trường hoạt động an toàn, thông suốt trong mọi tình huống.

Phiên giao dịch ngày 28/1, VN-Index bất ngờ giảm kỷ lục về điểm số khi mất 73,23 điểm (6,67%) xuống còn 1.023,94 điểm. Tương tự, HNX-Index cũng giảm đến 17,74 điểm (-8,03%) xuống 203,05 điểm. UPCoM-Index giảm 5,41 điểm (-7,27%) xuống 69,05 điểm.

Trao đổi với với phóng viên, lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, các chỉ số giảm điểm rất mạnh ngày 28/1 là do nhiều yếu tố khác nhau.

Đầu tiên, thị trường đã chịu áp lực điều chỉnh sau khi trải qua một thời gian tăng điểm dài và mạnh, nhất là khi VN-Index tiếp cận vùng đỉnh lịch sử quanh 1200 điểm.

Thứ 2, phiên giảm mạnh ngày 28/1 một phần chịu sự tác động từ xu thế chung của thị trường thế giới. Đặc biệt, thông tin về số ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng xuất hiện tại Quảng Ninh, Hải Dương,… đã tác động mạnh tới tâm lý của nhà đầu tư. Chính luồng thông tin này đã khiến thị trường gia tăng nhanh chóng áp lực bán tháo, làm hàng loạt cổ phiếu giảm sàn “vô điều kiện”.

Ngoài ra, một số tin đồn không chính xác về số ca lây nhiễm và diễn biến dịch Covid-19… theo đại diện Uỷ ban Chứng khoán cũng là yếu tố khiến tâm lý nhà đầu tư, nhất là những nhà đầu tư mới chưa trải nghiệm qua các đợt điều chỉnh mạnh của thị trường thêm phần hoang mang và bán ra bằng mọi giá.

Thị trường vẫn còn áp lực giảm điểm trong ngắn hạn.
Thị trường vẫn còn áp lực giảm điểm trong ngắn hạn.

Nhận định về xu hướng, đại diện Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng trong ngắn hạn, thị trường chứng khoán có thể vẫn còn chịu áp lực giảm điểm, bởi diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới hoạt động giao thương, sản xuất kinh doanh và tâm lý thận trọng vì thế vẫn còn.

Tuy nhiên, các yếu tố nền tảng của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay đã khác so với giai đoạn dịch mới bắt đầu bùng phát cuối quý I/2020.

Về dài hạn, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn được đánh giá tích cực. Kinh tế vĩ mô tăng trưởng dương là một điểm sáng của Việt Nam. Các yếu tố vĩ mô khác như lạm phát được kiểm soát, lãi suất giảm mạnh, dự trữ ngoại hối cao, tỷ giá ổn định, giá trị xuất nhập khẩu tăng ấn tượng,… đều đang tạo ra nền tảng hỗ trợ thị trường chứng khoán trong thời gian tới.

Cùng với đó, mặc dù nhiều nhóm ngành chịu tác động lớn vì dịch Covid-19, nhưng nhìn chung sự phục hồi của các doanh nghiệp niêm yết vẫn cho thấy sự khả quan.

Đặc biệt, Việt Nam rất thành công qua thực tiễn kiểm soát và chống dịch Covid-19 qua hai lần bùng phát trước đây. “Chúng tôi tin rằng Việt Nam sẽ sớm vượt qua nhờ kinh nghiệm và các phương án chống dịch trước đây. Vì vậy, tâm lý nhà đầu tư sẽ bình ổn, thị trường chứng khoán sẽ sớm tìm lại điểm cân bằng trong ngắn hạn và phục hồi trở lại” lãnh đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nói.

Đảm bảo cao nhất thị trường vận hành trong mọi tình huống

Lãnh đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng thông tin thêm, thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 28/1 của Thủ tướng, đơn vị này ngay lập tức có văn bản đề nghị các Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) bố trí công việc hợp lý để đảm bảo nguồn nhân lực vận hành hệ thống trong mọi tình huống.

Đồng thời, các Sở, VSD cần phối hợp với các công ty chứng khoán thành viên, ngân hàng chỉ định thanh toán tăng cường kiểm tra, rà soát đảm bảo hệ thống giao dịch, thanh toán hoạt động an toàn, thông suốt trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã yêu cầu tổ chức giám sát thị trường, giám sát tin đồn 24/7; kịp thời phát hiện, phân tích và xử lý các hiện tượng giao dịch và thông tin bất thường có thể dẫn tới hành vi thao túng, nội gián, gây tâm lý bất an… xử lý theo thẩm quyền và báo cáo về Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước để tiếp tục xử lý.

“Không thể chủ quan trước mọi diễn biến của dịch bệnh và vẫn đặt mức độ “cảnh báo” cao nhất; tuy nhiên, lần này cơ quan quản lý, các Sở, VSD và các thành viên thị trường đã có kinh nghiệm hơn.

Đồng thời, mức độ chủ động và các giải pháp cũng hữu hiệu hơn. Chúng tôi tin tưởng vào công tác triển khai của các đơn vị, thành viên sẽ nhịp nhàng, hiệu quả hơn, để đảm bảo cao nhất nhu cầu của nhà đầu tư trên thị trường”, đại diện Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chia sẻ thêm.

Link bài gốc

Tin Cùng Chuyên Mục