Lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động quốc gia về giải pháp hoàn thiện pháp luật thúc đẩy kinh doanh có trách nhiệm

Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Ngày 09/12/2022, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Thụy Điển tại Việt Nam và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tiếp tục tổ chức hội thảo tham vấn đối với dự thảo Chương trình hành động quốc gia về các giải pháp hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế và Bà Hapreet Kaur, Quản lý Dự án, UNDP châu Á - Thái Bình Dương đồng chủ trì hội thảo.

Hội thảo đã nhận được các ý kiến tham luận, góp ý từ nhiều chuyên gia, nhà khoa học tới từ Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh, nhóm công tác của Liên hiệp quốc về Kinh doanh và Quyền con người, cùng các hiệp hội ngành hàng liên quan. 

Lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động quốc gia về giải pháp hoàn thiện pháp luật thúc đẩy kinh doanh có trách nhiệm - Ảnh 1

Tại hội thảo, các đại biểu đã có nhiều đề xuất nhằm hoàn thiện dự thảo, như: cơ cấu của Đề án cần đảm bảo tính thống nhất, logic giữa các phần; phạm vi của Đề án có mở rộng tới đối tượng là hộ kinh doanh cá thể hay không; đưa ra những nhiệm vụ cần thực hiện gồm việc nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực cho các bên liên quan, vấn đề thực thi chính sách và pháp luật, cải cách pháp luật; bổ sung nhiệm vụ trọng tâm là lĩnh vực tư pháp nhằm nâng cao hiệu quả các biện pháp khắc phục…

Một số ý kiến cũng góp ý vào nội dung cụ thể của Đề án liên quan đến vấn đề bảo vệ người tiêu dùng, lao động phi chính thức, các đánh giá chính sách, pháp luật về người khuyết tật; bổ sung các đánh giá, nhiệm vụ phù hợp với khuyến nghị sau Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26),…

Kết thúc hội thảo, ông Nguyễn Thanh Tú trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Đại sứ quán Vương quốc Thụy Điển tại Việt Nam và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam cũng như sự tham gia góp ý của các đại biểu. Hội thảo cũng là một cơ hội để các đại biểu nâng cao hiểu biết về thực hành kinh doanh có trách nhiệm.

Các ý kiến của đại biểu sẽ được Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế) nghiên cứu, tiếp thu để chỉnh lý dự thảo Đề án trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tin Cùng Chuyên Mục