Lợi nhuận Samsung tại Việt Nam tăng vọt cao lên gần 1,9 tỷ USD sau khi quý 2 tụt thấp nhất trong 3 năm

Trung Hiếu

Tổng lợi nhuận 4 nhà máy Samsung tại Việt Nam đạt 1,89 tỷ USD trong quý 3/2023, cao nhất kể từ năm 2017.

Nhà máy của Samsung tại KCN Yên Phong I.
Nhà máy của Samsung tại KCN Yên Phong I.

Theo số liệu từ Tập đoàn Samsung Electronics, trong 9 tháng năm 2023, tổng doanh thu của Samsung đạt 146,9 tỷ USD và lợi nhuận sau thuế là 7,03 tỷ USD. Nếu tính riêng quý 3/2023, Samsung đạt doanh thu 51,8 tỷ USD và lãi 4,49 tỷ USD. Như vậy, lợi nhuận riêng quý 3 cao hơn 77% so với tổng lợi nhuận 2 quý đầu năm cộng lại. Samsung cho biết, lợi nhuận tăng do do doanh số bán điện thoại di động phân khúc cao cấp tăng mạnh và nhu cầu cao về các sản phẩm màn hình. Lợi nhuận trong mảng kinh doanh màn hình di động tăng đáng kể nhờ sự ra mắt của nhiều mẫu máy cao cấp mới từ các khách hàng chính, trong khi mảng kinh doanh màn hình lớn thu hẹp khoản lỗ trong quý.

Đối với 4 nhà máy tại Việt Nam bao gồm Samsung Electronics Vietnam (Samsung Bắc Ninh), Samsung Electronics Vietnam Thainguyen (Samsung Thái Nguyên), Samsung Display Vietnam và Samsung Electronics HCMC CE Complex, tổng doanh thu các nhà máy này đạt 17,6 tỷ USD trong quý 3, lên cao nhất 4 quý và nâng tổng doanh thu lên 47,5 tỷ USD.

Đáng chú ý, tổng lợi nhuận quý 3 của 4 nhà máy lên tới 1,89 tỷ USD, con số cao nhất kể từ năm 2017. Sau 9 tháng, các nhà máy Việt Nam đạt tổng lợi nhuận khoảng 4,21 tỷ USD.Lợi nhuận của Samsung tại Việt Nam tăng mạnh chủ yếu nhờ 2 nhà máy Samsung Thái Nguyên (0,9 tỷ USD) và Samsung Bắc Ninh (0,54 tỷ USD), đều tăng mạnh so với các quý trước. Trong khi đó, lợi nhuận Samsung Display Vietnam đi ngang còn Samsung HCMC CE Complex giảm.

Theo Bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2023 của CTCP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên vẫn tiếp tục là doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.Đáng chú ý, trước đó, doanh thu quý 2/2023 của 4 nhà máy Samsung thấp nhất trong 12 quý vừa qua. Nếu tính từ năm 2017 đến nay, đây là quý có doanh thu thấp thứ 2 trong số 25 quý gần nhất, chỉ cao hơn quý 2/2020 khi đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên thế giới.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu của Samsung đạt 95,5 tỷ USD và lợi nhuận sau thuế là 2,55 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu Samsung giảm 20% còn lợi nhuận giảm tới 85%. Đối với 4 nhà máy tại Việt Nam, bao gồm Samsung Electronics Vietnam (Samsung Bắc Ninh), Samsung Electronics Vietnam Thainguyen (Samsung Thái Nguyên), Samsung Display Vietnam và Samsung Electronics HCMC CE Complex, tổng doanh thu của các nhà máy này sau 6 tháng đạt 29,87 tỷ USD và lợi nhuận là 2,32 tỷ USD. Các con số này giảm tương ứng 11% và 15% so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý, nếu tính riêng quý 2/2023, tổng doanh thu của 4 nhà máy này chỉ là 13,4 tỷ USD, thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Tính rộng hơn, Đây là mức doanh thu thấp thứ 2 của Samsung kể từ năm 2017 (chỉ cao hơn doanh thu quý 2/2020, thời điểm Covid-19 bùng phát mạnh nhất trên thế giới).

Theo quan sát, doanh thu Samsung giảm mạnh nhất do sự sụt giảm tại 2 nhà máy Samsung Thái Nguyên và Samsung Bắc Ninh. Từ mức doanh thu 7-8 tỷ USD/quý trong giai đoạn 2019-2022, nhà máy Thái Nguyên quý vừa qua chỉ đem về 5,09 tỷ USD. Tại nhà máy Bắc Ninh, doanh thu trước kia trong khoảng 4,5 tỷ USD/quý thì hiện nay chỉ còn 3,28 tỷ USD. Ngược lại, doanh thu Samsung Electronics HCMC CE Complex quý vừa qua lại tăng lên 1,22 tỷ USD, cao nhất trong 4 quý gần đây.

Được biết, trong năm 2022, giá trị xuất khẩu của Samsung đạt 65 tỷ USD, chiếm 8,9% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam và đóng góp quan trọng vào quá trình hồi phục và phát triển kinh tế của Việt Nam. Trong tháng 12/2022, Samsung đã khánh thành Trung tâm nghiên cứu và phát triển có quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á đặt tại Hà Nội. Đây là cơ sở quan trọng để Samsung phát triển bền vững, lâu dài tại Việt Nam.

Tin Cùng Chuyên Mục