New York là một trong những thị trường cho thuê nhà đắt nhất của Mỹ

Theo Bảo Linh/VOV

Giá thuê nhà tiếp tục tăng vọt ở hai quận hàng đầu của thành phố New York - Manhattan và Brooklyn.

Theo báo cáo tháng 7 của Douglas Elliman cho các dịch vụ cho thuê ở Manhattan, Brooklyn và Queens, ở thời điểm tháng 6/2019, giá tiền thuê mặt trung bình của Brooklyn đạt mức cao 3.000 USD/tháng. Vào tháng 7/2019, kỷ lục đó tiếp tục được duy trì - tiền thuê mặt trung bình ở quận 3.000 USD/tháng.

New York là một trong những thị trường cho thuê nhà đắt nhất của Mỹ - Ảnh 1
Đường chân trời thành phố New York. (Ảnh: Solepsizm/Shutterstock)

Báo cáo xác định tiền thuê mặt trung bình được tính là tiền thuê trung bình trước khi tính hoa hồng môi giới hoặc miễn phí.

Ở Manhattan, giá thuê mặt trung bình vào tháng 7/2019 là 3.595 USD/tháng. Điều này được Tạp chí Phố Wall đăng tải, chỉ thấp hơn 100 USD so với kỷ lục mọi thời đại của quận này, được thiết lập vào tháng 2/2009.

Như Business Insider đã đưa tin trước đây, giá trị thuê một năm ở Manhattan là hơn 3/4 mức lương trung bình hàng năm của đất nước, là 47.060 USD. Ngay cả ở Inwood, khu phố rẻ nhất ở Manhattan, tiền thuê trung bình hàng tháng là hơn 1.600 USD.

Do đó, các đại gia giàu có và các chủ ngân hàng ở Phố Wall  cũngđang chạy trốn khỏi thành phố để tìm kiếm nhà ở giá rẻ hơn./.

Tin Cùng Chuyên Mục