Ngày 4/10: Với tâm lý lạc quan, giá vàng thế giới khởi sắc phiên đầu tuần

Giang Phạm

Giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 1.764 USD/ounce khi đồng USD tiếp tục suy yếu, giúp tăng sức hấp dẫn của kim loại quý.

Giá vàng khởi đầu tuần mới với tâm lý lạc quan rằng thị trường sẽ trở lại xu hướng tăng sau khi thoát khỏi mức thấp nhất 2 tháng. 

Ngay đầu phiên giao dịch, vàng thế giới tăng nhẹ lên 1.764 USD/ounce khi đồng USD tiếp tục suy yếu, giúp tăng sức hấp dẫn của kim loại quý. Hiện mỗi ounce vàng thế giới niêm yết trên sàn Hong Kong tại 1.761 USD.

Dù lạc quan hơn về xu hướng giá vàng trong ngắn hạn nhưng một số ý kiến cho rằng thị trường vàng vẫn đang phải đối mặt với những áp lực là xu hướng tăng giá mạnh của đồng USD, lãi suất cơ bản ở Mỹ gia tăng và giá vàng không còn hấp dẫn với nhiều nhà đầu tư.

Ông Sean Lusk, đồng giám đốc tại Walsh Trading cho rằng, ở thời điểm này, dù vàng dường như không còn sức hấp dẫn là nơi trú ẩn an toàn nhưng biến động giá năng lượng cao ở châu Âu có thể giúp lấy kim loại quý lấy lại danh hiệu này.

Tuần này, thị trường sẽ tiếp tục theo dõi cuộc tranh luận về trần nợ công. Mặc dù chính phủ Mỹ đã tránh được việc đóng cửa một phần hôm 30/6 khi Thượng viện và Hạ viện thông qua dự luật để giữ cho chính phủ tài trợ đến hết ngày 3/12, nhưng thời hạn mặc định ngày 18/10 vẫn đè nặng áp lực lên thị trường.

Giá vàng trong nước sáng đầu tuần đồng loạt tăng tại các hệ thống kinh doanh trên toàn quốc.

Tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng miếng SJC tăng 100.000 đồng ở chiều mua và 150.000 đồng ở chiều bán, hiện niêm yết tại 56,7 - 57,42 triệu đồng/lượng.

Cùng lúc đó, vàng miếng SJC tại Doji giữ nguyên giá giao dịch so với hôm qua, hiện niêm yết tại 56,6 - 57,6 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán ở 1 triệu đồng/lượng. 

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.156 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.750 - 23.801 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 22.630 - 22.860 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.639 - 22.859 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục