Ngôi nhà với thiết kế đóng – mở độc đáo giúp đón ánh sáng tự nhiên

Kim Dung

Dự án H House được thiết kế theo phong cách kiến trúc nhà ở truyền thống Trung bộ với mặt tiền là 8 cánh cửa xoay linh hoạt không chỉ tạo nên nét độc đáo mà còn có tác dụng lưu chuyển ánh sáng tự nhiên cho cả ngôi nhà.

H House là tổ ấm của một cặp vợ chồng trẻ làm việc trong lĩnh vực sáng tạo, có tình yêu thiên nhiên và các giá trị truyền thống. Ngôi nhà tọa lạc tại khu đô thị đang phát triển ở phía Tây trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.
H House là tổ ấm của một cặp vợ chồng trẻ làm việc trong lĩnh vực sáng tạo, có tình yêu thiên nhiên và các giá trị truyền thống. Ngôi nhà tọa lạc tại khu đô thị đang phát triển ở phía Tây trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.
Các cụm khu công nghiệp, nhà máy quy mô vừa và nhỏ cùng tồn tại với các khu nhà ở là một trong những nguyên nhân chính gây nên các vấn đề tiêu cực về môi trường. Từ đó, những ngôi nhà ở nơi đây thường mất đi sự kết nối với thiên nhiên. Với H House, đội ngũ kiến trúc sư đã thành công xây dựng một công trình đáp ứng nhu cầu của gia chủ.
Các cụm khu công nghiệp, nhà máy quy mô vừa và nhỏ cùng tồn tại với các khu nhà ở là một trong những nguyên nhân chính gây nên các vấn đề tiêu cực về môi trường. Từ đó, những ngôi nhà ở nơi đây thường mất đi sự kết nối với thiên nhiên. Với H House, đội ngũ kiến trúc sư đã thành công xây dựng một công trình đáp ứng nhu cầu của gia chủ.
Thiết kế được lấy cảm hứng từ những ngôi nhà truyền thống của miền Trung Việt Nam. Mặt tiền với 8 cửa xoay có thể đóng mở tạo ảo giác như ngôi nhà đang "hít thở". Hệ thống cửa đặc biệt này còn giúp điều tiết các yếu tố môi trường như tiếng ồn, khói bụi và sự thay đổi của thời tiết.
Thiết kế được lấy cảm hứng từ những ngôi nhà truyền thống của miền Trung Việt Nam. Mặt tiền với 8 cửa xoay có thể đóng mở tạo ảo giác như ngôi nhà đang "hít thở". Hệ thống cửa đặc biệt này còn giúp điều tiết các yếu tố môi trường như tiếng ồn, khói bụi và sự thay đổi của thời tiết.
Cây xanh và dây leo ở cửa làm tăng thêm khoảng xanh và giảm bớt nắng nóng cho ngôi nhà.
Cây xanh và dây leo ở cửa làm tăng thêm khoảng xanh và giảm bớt nắng nóng cho ngôi nhà.
Khu bếp được bố trí tại tầng 1 dọc theo lối vào nhà tạo chiều sâu cho không gian.
Khu bếp được bố trí tại tầng 1 dọc theo lối vào nhà tạo chiều sâu cho không gian.
Tủ bếp bằng gỗ với thiết kế vừa hiện đại, với truyền thống.
Tủ bếp bằng gỗ với thiết kế vừa hiện đại, với truyền thống.
Phòng khách tiếp nối với phòng bếp một cách khéo léo. Khoảng hở giữa hai tầng giúp kết nối các thành viên gia đình thông qua hoạt động sinh hoạt hàng ngày.
Phòng khách tiếp nối với phòng bếp một cách khéo léo. Khoảng hở giữa hai tầng giúp kết nối các thành viên gia đình thông qua hoạt động sinh hoạt hàng ngày.
Sự phân chia màu sắc giữa các tầng tạo thành một hành trình trải nghiệm trong ngôi nhà. Màu sắc thay đổi sẽ mang đến cho gia chủ sự mới lạ khi di chuyển qua từng không gian.
Sự phân chia màu sắc giữa các tầng tạo thành một hành trình trải nghiệm trong ngôi nhà. Màu sắc thay đổi sẽ mang đến cho gia chủ sự mới lạ khi di chuyển qua từng không gian.
Cây xanh được bố trí bên trong giúp ngôi nhà trở nên tươi mát hơn.
Cây xanh được bố trí bên trong giúp ngôi nhà trở nên tươi mát hơn.
Nơi làm việc được bố trí ở khoảng nghỉ giữa các tầng.
Nơi làm việc được bố trí ở khoảng nghỉ giữa các tầng.
Phòng ngủ với gam màu trầm và khung cửa sổ lớn để đón ánh sáng tự nhiên.
Phòng ngủ với gam màu trầm và khung cửa sổ lớn để đón ánh sáng tự nhiên.
Khu vệ sinh có thiết kế hài hòa với thiên nhiên.
Khu vệ sinh có thiết kế hài hòa với thiên nhiên.
Ánh sáng tự nhiên chiếu rọi từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới ở các thời điểm khác nhau trong ngày, đan xen với không gian xanh mát của cỏ cây. Điều này đã xóa nhòa ranh giới giữa các không gian trong ngôi nhà.
Ánh sáng tự nhiên chiếu rọi từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới ở các thời điểm khác nhau trong ngày, đan xen với không gian xanh mát của cỏ cây. Điều này đã xóa nhòa ranh giới giữa các không gian trong ngôi nhà.
Khoảng sân lớn cuối nhà là nơi để trồng cây, trồng rau và thư giãn.
Khoảng sân lớn cuối nhà là nơi để trồng cây, trồng rau và thư giãn.
H House chính là biểu tượng của một không gian sống chan hòa, gắn bó với thiên nhiên.
H House chính là biểu tượng của một không gian sống chan hòa, gắn bó với thiên nhiên.

Tin Cùng Chuyên Mục