Quý III đi vào lịch sử ngành gỗ

Ngọc Trìu

Với giá trị xuất khẩu tháng 9 đạt gần 1,15 tỷ USD, quý III/2020 là quý đầu tiên mà tháng nào xuất khẩu gỗ cũng đạt hơn 1 tỷ USD

Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 9 đạt 1,147 tỷ USD, gần bằng kỷ lục về giá trị xuất khẩu đạt được tháng trước (1,149 tỷ USD).

Với giá trị xuất khẩu trong tháng 9, quý III đã trở thành quý đầu tiên trong lịch sử xuất khẩu gỗ mà tháng nào cũng vượt mốc 1 tỷ USD. Đây cũng là quý thứ 2 sau quý IV/2019 mà xuất khẩu mặt hàng này vượt mốc 3 tỷ USD.

Như vậy, luỹ kế sau 9 tháng, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đã đạt 8,5 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

 Việt Nam đứng thứ 5 thế giới, đứng thứ hai châu Á, thứ nhất ở Đông Nam Á về xuất khẩu lâm sản và đồ gỗ. Hiện đồ gỗ và lâm sản của Việt Nam được xuất khẩu sang 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có các thị trường chính: Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc. Năm 2019, xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản năm 2019 đạt 11,2 tỷ USD, vượt 107% kế hoạch, tăng 19,2% so với năm 2018. 

Tin Cùng Chuyên Mục