Sắp đấu giá một lô “đất vàng” đầu tiên ở Long Thành

Trần Lân

Lô “đất vàng” nằm ở xã Lộc An là khu đầu tiên trong 5 khu ở Long Thành sẽ được đấu giá theo kế hoạch năm nay của tỉnh Đồng Nai.

Sắp đấu giá một lô “đất vàng” đầu tiên ở Long Thành

Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai vừa ra thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất thửa số 17, tờ bản đồ số 11 thuộc xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Thửa đất có diện tích khoảng 13ha với giá khởi điểm là 60 tỷ đồng. Các đơn vị nộp hồ sơ đăng ký về Trung tâm phát triển quỹ đất Đồng Nai trước ngày 6/8. 

Theo kế hoạch của tỉnh, dự kiến năm nay Đồng Nai sẽ đấu giá khoảng 20 khu “đất vàng” ở các huyện Long Thành, Thống Nhất, Trảng Bom, Định Quán và 2 thành phố Long Khánh và Biên Hòa. Trong đó có 5 lô ở huyện Long Thành được nhiều chuyên gia đánh giá là “đất vàng” thuộc những vị trí đẹp xung quanh sân bay quốc tế Long Thành. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ đầu năm đến nay, Đồng Nai mới đấu giá thành công khoảng 5-6 khu đất có diện tích nhỏ với số tiền thu về chỉ dưới 10 tỷ đồng. 

Tỉnh Đồng Nai cũng cho biết từ đây đến cuối năm sẽ đẩy mạnh bán đấu giá những khu đất lớn, vị trí đẹp như: Thửa đất hơn 23ha ở xã Bình Sơn, Lộc An (huyện Long Thành) giá khởi điểm là hơn 310 tỷ đồng, dự kiến đấu giá vào tháng 9 tới; Khu đất gần 26ha ở xã Phước Bình (huyện Long Thành), giá khởi điểm là gần 150 tỷ đồng, dự kiến tháng 10; Khu đất hơn 21ha ở phường Bảo Vinh (thành phố Long Khánh) giá khởi điểm gần 154 tỷ đồng...

Tin Cùng Chuyên Mục