Say rượu lái xe đâm chết người, bản án dành cho người gây tai nạn ra sao?

Hiếu Nguyễn

Tổng hợp những vụ xét xử lái xe say rượu, gây tai nạn trong những năm gần đây tại Việt Nam.

Tai nạn chết người khi say rượu cầm lái đến từ tâm lý chủ quan, coi nhẹ tính mạng của chính bản thân mình, để rồi bất chấp điều khiển phương tiện khi đang trong trạng thái mất tự chủ. Không chỉ đẩy bản thân vướng vào cảnh tù tội, họ còn gieo rắc thảm kịch cho nhiều gia đình. 

Cùng điểm lại một vài vụ án "lái xe say rượu, gây tai nạn" trong những năm gần đây ở Việt Nam.

Tài xế xe 'điên' làm chết 4 người lĩnh án 11 năm tù

Ngày 20/7/2012, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Vũ Thông (31 tuổi) 11 năm tù về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc công ty cổ phần Đại Nam Việt bồi thường cho gia đình bị hại tổng cộng 943 triệu đồng gồm tiền mai táng, tổn thất tinh thần...

Say rượu lái xe đâm chết người, bản án dành cho người gây tai nạn ra sao? - Ảnh 1

Bị cáo Thông tại tòa. Ảnh: Hải Duyên/VnExpress

Thông là tài xế của công ty vận tải Đại Nam Việt. Đêm 10/12/2011, anh này lái chiếc ôtô 7 chỗ chở 2 người đi trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, hướng về trung tâm TP HCM.

Do uống rượu bia và ngủ gật nên khi đến giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Hữu Cảnh (quận 1), xe của Thông đã mất lái lao qua dải phân cách đâm trực diện vào chiếc xe 4 chỗ do chị Liên cầm lái. Trên xe còn có bố đẻ và 2 người con của chị Liên.

Cú đâm mạnh khiến xe của chị Liên nát đầu và 2 người chết tại chỗ. Chị Liên và cậu con trai út được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi. Sau khi gây ra tai nạn, Thông bỏ trốn. Đến sáng hôm sau, người này mới ra cơ quan công an đầu thú.

Tại tòa, bị cáo Thông đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Lái xe say rượu đâm chết 2 vợ chồng, lĩnh án 7 năm tù

Sáng ngày 6/9/2012, Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh xét xử sơ thẩm đối tượng Bùi Tấn Việt (29 tuổi, quê Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) về vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Say rượu lái xe đâm chết người, bản án dành cho người gây tai nạn ra sao? - Ảnh 2

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông gây chết người

Trước đó, vào trưa 18/2/2012, tại km 1048+486 trên Quốc lộ 1A, đoạn đi qua xã Tịnh Phong (huyện Sơn Tịnh), lái xe Bùi Tấn Việt điều khiển xe tải tông liên tiếp 2 xe máy.

Hậu quả hai vợ chồng anh Phan Thanh Hùng (38 tuổi) và chị Lê Thị Mến (36 tuổi) tử vong tại chỗ. Riêng con trai là Phan Thanh Huy (4 tuổi) bị gãy xương cẳng tay, cẳng chân.

Say rượu lái xe đâm chết người, bản án dành cho người gây tai nạn ra sao? - Ảnh 3

Bị cáo Bùi Tấn Việt

Theo hồ sơ vụ án, tài xế Bùi Tấn Việt khai nhận trong lúc chờ đến lượt cân mì bán cho Nhà máy mì Tịnh Phong, tranh thủ uống rượu với một số tài xế xe tải khác.

Trên đường điều khiển xe tải, do không làm chủ tay lái, Việt chạy lấn phần đường dành cho người đi xe máy ngược chiều, tông liên tiếp và kéo lê gần 10m đối với hai xe máy đang lưu thông trên đường.

TAND huyện Sơn Tịnh đã tuyên án 7 năm tù giam đối với Bùi Tấn Việt về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng; đồng thời bồi thường tài sản bị hư hỏng theo quy định của pháp luật.

Lái xe biển xanh tông chết 2 người, lĩnh 3 năm tù

Ngày 23/11/2016, TAND huyện Tam Bình (Vĩnh Long) mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hồ Thanh Dũng (46 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) 3 năm tù can tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Trước khi lĩnh án, ông Dũng là tài xế thuộc Sở Tài chính Hậu Giang.

 

Say rượu lái xe đâm chết người, bản án dành cho người gây tai nạn ra sao? - Ảnh 4

Tài xế Dũng. Ảnh M.A/Zing

Cáo trạng truy tố, chiều 25/8/2016, tài xế Dũng lấy xe cơ quan chạy từ Cần Thơ về quê ở huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) dự đám giỗ.

Sau khi uống rượu, ông Dũng ra xe trở về. Khi lưu thông đến địa phận huyện Tam Bình, tài xế để xe tông vào 2 người đàn ông ngồi bên đường khiến họ tử vong.

Say rượu lái xe đâm chết người, bản án dành cho người gây tai nạn ra sao? - Ảnh 5

Ôtô của Sở Tài chính Hậu Giang biến dạng. Ảnh M.A/Zing

Không dừng lại, tài xế cho xe chạy tốc độ cao hướng thị xã Bình Minh và tông tiếp vào 2 phương tiện đang lưu thông, khiến 3 người bị thương. Sau 10 km bỏ chạy, ông ta tới trụ sở Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ khai nhận hành vi gây tai nạn.

Tại phiên toà, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như trên và mong gia đình các bị hại tha thứ.

Lĩnh án chung thân vì điều khiển xe máy tông tử vong Trung tá CSGT

Ngày 8/8/2018, TAND tỉnh Thái Nguyên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lái xe say rượu điều khiển xe đâm Trung tá CSGT trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên dẫn đến tử vong.

Theo cáo trạng, ngày 30/11/2017, Hoàng Văn Trường (24 tuổi, trú huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển xe máy BKS 30E1 – 266.09 chở Trương Văn Đạo ( 23 tuổi, trú tại huyện Đại Từ, Thái Nguyên) cả 2 đều không đội mũ bảo hiểm và chạy xe máy trong đường cao tốc cấm xe gắn máy.

Say rượu lái xe đâm chết người, bản án dành cho người gây tai nạn ra sao? - Ảnh 6

Hiện trường vụ án

Lúc này, Trung tá Trần Văn Vang, cán bộ của tổ công tác đội Tuần tra số 2, Phòng 10, Cục CSGT đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên tại Km66 đã phát hiện và ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng đối tượng Trường không chấp hành mà lao thẳng xe vào Trung tá Vang làm anh Vang bị thương rất nặng.

Đầu tháng 12/2017, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Chống người thi hành công vụ” đối với Hoàng Văn Trường. Tuy nhiên, sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên nhận thấy đây là hành vi cố ý giết người đã quyết định thay đổi tội danh từ “Chống người thi hành công vụ” sang tội “ Giết người “.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hoàng Văn Trường thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các chứng cứ, tài liệu và quá trình tranh tụng công khai tại tòa, HĐXX TAND tỉnh Thái Nguyên đã tuyên phạt Hoàng Văn Trường mức án chung thân.

Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) quy định, người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác, gây thiệt hại cho người khác thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Khuya ngày 21/11/2018, một chiếc xe BMW đã bất ngờ vọt ga, tông thẳng vào khoảng 10 chiếc xe máy đang dừng đèn đỏ tại ngã tư Hàng Xanh, TPHCM. Tài xế điều khiến xe được xác định là bà Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, chủ nhà hàng Brasil ở quận 3).

Tại cơ quan chức năng, bà Nga khai nhận đã có sử dụng bia rượu trong một buổi tiệc trước đó, dẫn đến hành vi mất kiểm soát khi tự mình điều khiển xe hơi BMW. Kết quả đo nồng độ cồn của bà Nga là 0,94 miligam/1 lít khí thở.

"Điều này cho thấy tài xế đã dùng nhiều bia rượu khiến mất khả năng kiểm soát", một cán bộ CSGT cho biết. Hiện Công an vẫn đang tạm giữ bà Nga để phục vụ công tác điều tra.

Tin Cùng Chuyên Mục