Startup đầu tiên của Shark Tank mùa 6 được rót vốn: Bánh mì Xin Chào chính thức nhận 500.000 USD từ Shark Bình

An An

Vị cá mập" này kỳ vọng, lần hợp tác này sẽ giúp Bánh mì Xin Chào mở thêm được hàng trăm cửa hàng tại Nhật Bản, đẩy nhanh hơn nữa mục tiêu doanh số năm 2024 và các năm tiếp theo, góp phần đưa nền ẩm thực của Việt Nam đến gần hơn với thế giới.

Tập đoàn NextTech chính thức đầu tư 500.000 USD vào Bánh Mì Xin Chào - Startup bao gồm chuỗi cửa hàng nhượng quyền chuyên phục vụ bánh mì và các món ăn nổi tiếng của Việt Nam tại Nhật Bản. Đây là một trong những startup xuất hiện tại chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 6 để kêu gọi vốn từ các “cá mập”.

Trước đó, vào tháng 10/2023, thông qua chương trình Shark Tank Việt Nam 6, Bánh Mì Xin Chào đã nhận được “cái gật đầu” từ Shark Bình khi đưa ra kế hoạch phát triển 50 cửa hàng trong 2 năm tới, bao gồm một cửa hàng chính và một food truck, nhằm đưa hương vị Việt Nam đến với thị trường Nhật Bản.

Shark Bình rót vốn cho Bánh mì Xin Chào. (Ảnh: NextTech).
Shark Bình rót vốn cho Bánh mì Xin Chào. (Ảnh: NextTech).

Ngay sau khi chốt deal trên sóng truyền hình, Quỹ đầu tư Next100.vc thuộc Tập đoàn NextTech và Startup Bánh Mì Xin Chào đã triển khai ngay việc thẩm định (Due Diligence) và đàm phán các điều khoản đầu tư chỉ trong gần 2 tháng.

Ông Bùi Thanh Tâm, người sáng lập Bánh Mì Xin Chào cho biết: “Là những người con của đất Quảng Nam, chúng tôi mang trong mình tình yêu quê hương và mong muốn đưa hương vị truyền thống của Việt Nam đến với thế giới. Không chỉ là vấn đề tài chính, với sự hỗ trợ và đầu tư chiến lược từ tập đoàn NextTech, Bánh Mì Xin Chào sẽ có nguồn lực lớn mạnh hơn để đạt được mục tiêu phát triển và mở rộng thương hiệu ra nhiều khu vực tại Nhật Bản.

Startup đầu tiên của Shark Tank mùa 6 được rót vốn: Bánh mì Xin Chào chính thức nhận 500.000 USD từ Shark Bình - Ảnh 1

Vị cá mập" này kỳ vọng, lần hợp tác này sẽ giúp Bánh mì Xin Chào mở thêm được hàng trăm cửa hàng tại Nhật Bản, đẩy nhanh hơn nữa mục tiêu doanh số năm 2024 và các năm tiếp theo, góp phần đưa nền ẩm thực của Việt Nam đến gần hơn với thế giới.

Đồng thời, NextTech cũng khẳng định tầm nhìn là tri kỷ đồng hành cùng Startup Việt vượt qua khó khăn và tìm kiếm thành công với chi phí tối ưu nhất, nhất là khi nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay.

Theo bà Lê Hạnh, CEO TVHub, đơn vị sản xuất chương trình Shark Tank Việt Nam, đây được xem là startup đầu tiên tại Shark Tank Việt Nam 6 vượt qua vòng thẩm định doanh nghiệp. Việc thẩm định và hoàn tất thương vụ sau khi lên sóng đã thể hiện năng lực, sự thiện chí và tính chuyên nghiệp của NextTech cũng như sự tập trung cao độ của đội ngũ Bánh Mì Xin Chào.

Tin Cùng Chuyên Mục