Tháng 4, nhập khẩu ô tô vào Việt Nam giảm hơn một nửa

Thành Trung

(Doanhnhan.vn) – Tình hình dịch bệnh khiến xe ô tô nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 4/2020 giảm tới gần 60%.

Cụ thể, theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 4/2020 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu về Việt Nam giảm mạnh, gần 60% (tương ứng giảm 7.233 chiếc) so với lượng nhập khẩu trong tháng trước.

Theo đó, số lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 4 là 4.918 chiếc, giảm mạnh 59,5% so với tháng 3 và giảm 36,2% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo giá trị, kim ngạch nhập khẩu đạt 131 triệu USD, giảm 41,6% so với tháng 3, giảm 38,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy vậy, giá ô tô nhập khẩu trung bình lại tăng, giá mỗi chiếc ô tô nhập khẩu về Việt Nam là khoảng 26.637 USD (617 triệu đồng), tăng 8.202 USD (189 triệu đồng) so với hồi tháng 3/2020.

Thái Lan và Indonesia vẫn là 2 thị trường chính xuất khẩu ô tô nguyên chiếc vào Việt Nam. Số xe nhập khẩu từ hai thị trường này chiếm tới 73,7% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 4.

Cụ thể, Thái Lan là nước xuất khẩu nhiều ô tô nguyên chiếc sang Việt Nam nhất trong tháng 4 khi chiếm 49,1%, với 2.416 chiếc, trị giá đạt 50,5 triệu USD; giảm 39,8% về lượng và giảm 37,5% về trị giá so với tháng trước. Như vậy, tính đến hết tháng 4/2020, Thái Lan là nước đứng đầu trong xuất khẩu ô tô nguyên chiếc sang Việt Nam bao gồm: 14.516 ô tô các loại, đạt kim ngạch hơn 313,5 triệu USD.

Đáng chú ý, xe nhập khẩu xuất xứ từ Indonesia giảm mạnh tới 82,5%, từ 6.914 chiếc trong tháng 3 xuống còn 1.207 chiếc trong tháng 4; trị giá xe giảm hơn 70,3 triệu USD. Tuy giảm nhưng Indonesia vẫn là nước đứng thứ 2 sau Thái Lan, xuất khẩu ô tô nguyên chiếc sang Việt Nam với 13.240 xe, trị giá 166,399 triệu USD.

Nhập khẩu xe dưới 9 chỗ vẫn chiếm tỷ trọng lớn (71%) trong tháng 4 vừa qua, với 3.491 chiếc làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam, trị giá 80,2 triệu USD. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng giảm tới 65% (tương đương tăng 6.340 chiếc) so với tháng trước.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 4/2020 chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan với 1.660 chiếc, giảm 39% so với tháng trước và xe xuất xứ từ Indonesia với 1.207 chiếc, giảm mạnh tới 81%. Xe nhập khẩu chủ yếu được thông quan ở cảng Hải Phòng là 1.943 chiếc và TP HCM là 1.525 chiếc.

Như vậy, tính trong 4 tháng đầu năm 2020, lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc các loại đạt 31.586 chiếc, giảm 36,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 24.112 chiếc, giảm 33%.

Tin Cùng Chuyên Mục