Thời tiết ngày 22/6: Miền Bắc đón mưa dông giải nhiệt, miền Nam mưa rải rác về chiều

Giang Phạm

Do ảnh hưởng của rãnh mây giông từ phương bắc di chuyển xuống nên mai miền Bắc có mưa rào, dông với lượng mưa hơn 100 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nắng nóng sẽ duy trì ở miền Bắc hết hôm nay, từ ngày mai 22/6, rãnh mây giông từ phương bắc di chuyển xuống gây mưa rào, dông với lượng mưa hơn 100 mm. Nền nhiệt độ miền Bắc sẽ hạ khoảng 4 - 5 độ. 

Khu vực Hà Nội

Thủ đô Hà Nội dự báo có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 29-32 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 36-38 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Dự báo thời tiết khu vực Tây Bắc Bộ trời có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. 

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Đông Bắc Bộ dự báo trời có mây, trung du và đồng bằng ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 28-31 độ, vùng núi có nơi dưới 28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Khu vực Bắc Trung Bộ

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế dự báo it mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 29-32 độ, có nơi dưới 29 độ

Nhiệt độ cao nhất : 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Khu vực Nam Trung Bộ

Dự báo các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, chiều tối, đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc (từ Đà Nẵng đến Phú Yên) nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 37-40 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Tây Nguyên trời có mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Nam Bộ

Nam Bộ trời có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ