Thời trang Sen Vàng: Tôn vinh di sản Việt trong Chương trình “Giao lưu Văn hóa - Nghệ thuật các nước Asean mở rộng"

PV

Tối  28/11/2020 tại Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, Hà Nội, Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội đã long trọng tổ chức Chương trình “Giao lưu Văn hóa – Nghệ thuật các nước Asean mở rộng”.

Đây là sự kiện trọng đại, mang tính quốc tế và có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với đất nước. Tham dự Chương trình có các đại biểu đại diện cho các quốc gia trong khu vực châu Á và Đông Nam Á như:  Philippines; Brunei; Malaysia; Thailand; Cambodia; Myanmar; Laos; Singapore; Indonesia; Russia; Japan; India; VietNam… 

Thời trang Sen Vàng: Tôn vinh di sản Việt trong Chương trình “Giao lưu Văn hóa - Nghệ thuật các nước Asean mở rộng"  - Ảnh 1

Điều tự hào và cũng để lại ấn tượng sâu sắc và lắng đọng đối với sự kiện chính là sự xuất hiện của 15 đại sứ và người mẫu đại diện cho 10 nước Asean và 5 nước Đông Nam Á tham gia và trình diễn trong BST áo dài “Miền di sản ” của Thời trang Sen Vàng. 20 mẫu thiết kế áo dài BST được thực hiện dựa trên ý tưởng truyền tải vẻ đẹp, bề dày văn hóa, lịch sử của 20 di sản văn hóa, thiên nhiên và danh thắng nổi tiếng trải dài khắp chiều dọc đất nước từ Bắc đến Nam gồm: Cao nguyên đá Đồng Văn; Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm; Hội Gióng; Ca trù; Tín ngưỡng Hùng Vương; Chùa Một Cột; Hoàng Thành Thăng Long; Hồ Gươm; Văn Miếu; Vịnh Hạ Long; Tràng An; Thành Nhà Hồ; Phong Nha Kẻ Bàng; Thánh địa Mỹ Sơn; Hội An; Cố đô Huế; Nhã Nhạc cung đình Huế; Cồng chiêng Tây Nguyên; Chợ Bến Thành; Đờn ca tài tử Nam Bộ.

Thời trang Sen Vàng: Tôn vinh di sản Việt trong Chương trình “Giao lưu Văn hóa - Nghệ thuật các nước Asean mở rộng"  - Ảnh 2

BST được được thiết kế với các hoa văn, họa tiết chủ đạo mang hình ảnh cách điệu của các di sản văn hóa, ghép tay cầu kì giữa vải nhung và taffeta cao cấp, được trang trí bởi các họa tiết gothic cổ cùng những chi tiết thêu đính, sa hạt trải dài khắp thân áo và tay áo.

Thời trang Sen Vàng: Tôn vinh di sản Việt trong Chương trình “Giao lưu Văn hóa - Nghệ thuật các nước Asean mở rộng"  - Ảnh 3

Với thông điệp truyền tải vẻ đẹp các di sản của Việt Nam lên tà áo dài, cùng với cách phân bố đối xứng, sử dụng các họa tiết trang trí Việt cổ, các gam màu đậm, trầm cổ điển, sang trọng, BST có ý nghĩa tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam, làm giàu đẹp và phát triển thêm cho áo dài truyền thống, và là BST áo dài cao cấp để quảng bá hình ảnh văn hóa và vẻ đẹp con người Việt Nam tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Thời trang Sen Vàng: Tôn vinh di sản Việt trong Chương trình “Giao lưu Văn hóa - Nghệ thuật các nước Asean mở rộng"  - Ảnh 4

Cũng trong Chương trình, Thời trang Sen Vàng còn giới thiệu BST áo dài “12 mùa hoa”. Theo đó, BST “12 mùa hoa” được lấy cảm hứng từ bài hát “Hà Nội 12 mùa hoa” của Nhạc sĩ Giáng Son với 12 loài hoa tiêu biểu theo các tháng của Hà Nội. Với nét đẹp thiên nhiên đặc trưng, không thể trộn lẫn khi đến với Việt Nam, đến với Thủ đô Hà Nội, BST đã đem đến cho Chương trình những dáng dấp đặc trưng, hiện đại và tươi mới của Hà Nội. Một Hà Nội xinh đẹp, hào hoa nhưng cũng đầy oai hùng và lãng mạn… Các thiết kế được hòa quyện đan xen giữa các sắc hoa Hà Nội với các họa tiết Việt cổ lịch sử, gợi lên một Hà Nội vừa hiện đại, vừa cổ điển với bề dày lịch sử, văn hóa truyền thống lâu đời, để lại những dấu ấn và cảm xúc đầy lắng đọng trong lòng khán giả và đại biểu tham dự Chương trình.

Thời trang Sen Vàng: Tôn vinh di sản Việt trong Chương trình “Giao lưu Văn hóa - Nghệ thuật các nước Asean mở rộng"  - Ảnh 5

Ngoài phần trình diễn của các NTK, nghệ sỹ, ca sỹ nổi tiếng Việt Nam, Chương trình còn có sự tham gia của nhiều tiết mục biểu diễn mang đặc trưng của các nước Asean mở rộng. Quy mô, ý nghĩa và tầm vóc của Chương trình không chỉ thể hiện niềm tự hào, tự tôn dân tộc, mà còn biểu trưng cho tinh thần đoàn kết, gắn bó khăng khít giữa các quốc gia, dân tộc trong khu vực Đông Nam Á, Asean nói riêng và châu Á nói chung…/. 

Hai BST áo dài “ Miền đi sản " và “12 mùa hoa” của Thời trang Sen Vàng được trình diễn tại Chương trình “Giao lưu Văn hóa – Nghệ thuật các nước Asean mở rộng” được thiết kế bởi NTK áo dài nổi  tiếng Việt Nam Đỗ Trịnh Hoài Nam và NTK Thảo Giang. Đây cũng là những bộ thiết kế áo dài được hai NTK gửi gắm rất nhiều tâm tư, tình cảm, tâm huyết và chất xám…

Tin Cùng Chuyên Mục