Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Tại sao Phan Sào Nam trốn truy nã?

Cường Ngô/ Lao động

Chiều nay 17.11, Hội đồng xét xử xét hỏi bị cáo Phan Sào Nam - một trong những chủ mưu phạm tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền", trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ được công an triệt phá.

Khai với HĐXX, bị cáo Phan Sào Nam cho biết còn nguồn tiền 3,5 triệu đôla hiện đang ở ngân hàng Singapore. Nguồn gốc số tiền này là do người bạn trả lại khi bị cáo cho vay trước đó ở Việt Nam. Số tiền này cũng là do đánh bạc mà có.

HĐXX hỏi: "Tại sao bị cáo trốn truy nã, sau đó về Việt Nam đầu thú?", Nam cho biết, bị cáo ra nước ngoài công tác từ ngày 2.9.2017 (thời điểm trước khi có lệnh truy nã của cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ).

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Tại sao Phan Sào Nam trốn truy nã? - Ảnh 1

Thời điểm này, bị cáo chưa biết mình bị khởi tố. Thực tế, trong suốt thời gian đi công tác, bị cáo không nhận được thông tin chính thức nào về việc bị khởi tố, bị truy nã, chỉ đến khi về Việt Nam, bị cáo mới biết.

Tuy nhiên, thời gian này, bị cáo cũng có nghe một số thông tin từ người thân về việc bị khởi tố. Bị cáo chưa bao giờ va chạm với pháp lý, nên không biết thế nào là khởi tố điều tra, nên thời gian ở nước ngoài, bị cáo muốn dành thời gian để suy nghĩ về quá khứ, sau đó, quay trở lại Việt Nam để làm việc với cơ quan điều tra.

Bố của Phan Sào Nam nói gì trước tòa?

Bước lên bục dành cho người tham gia tố tụng, ông Phan Tự Kiên, bố bị cáo Phan Sào Nam, trả lời câu hỏi của luật sư Hoàng Văn Hướng về việc khi ông 5 tuổi là con liệt sĩ nên sau đó được nhà nước cho đi học ở nước ngoài có đúng không?

Ông Kiên trả lời điều này là đúng. Ông Kiên nói: "Nếu kể về lịch sử cách mạng thì Nam là thế hệ thứ 4 trong gia đình. Trong đó, bố tôi (ông nội của Phan Sào Nam) là liệt sĩ anh hùng khi tôi mới 5 tuổi. Chính vì điều này, tôi được nhà nước cho đi học nước ngoài.

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Tại sao Phan Sào Nam trốn truy nã? - Ảnh 2
Phan Sào Nam tại tòa.

Sau khi học nước ngoài về, tôi đi làm ở một số đơn vị rồi quay về làm tại một tờ báo và học thêm về văn bằng 2 Luật. Trước khi nghỉ hưu, tôi là phó tổng biên tập một tờ báo ngành".

Ông Kiên cũng cho biết, vợ mình là một cán bộ thuộc Bộ Thương mại ngày xưa. Gia đình họ nội và ngoại của Phan Sào Nam đều là gia đình có công.

"Kỳ vọng đi đầu phát triển game bài"

Phan Sào Nam cho biết, một trong những lý do phát triển game bài là vì kỳ vọng sẽ đi đầu trong lĩnh vực này. 

Phan Sào Nam cho rằng, trên thế giới có nhiều công ty công nghệ phát triển sản phẩm game. Có những công ty có doanh thu hơn 1 tỉ USD. 

"Ở Việt Nam, bị cáo biết đã cởi mở hơn về lĩnh vực này. Bị cáo và anh Nguyễn Văn Dương cũng thường xuyên trao đổi với nhau, bị cáo và anh Dương kỳ vọng mình là người đầu tiên đi đầu, phát triển game bài", bị cáo Nam nói. 

Bị cáo Nam cũng khai, tỉ lệ ăn chia trên hợp đồng lợi nhuận từ game cờ bạc, CNC được hưởng 30%, VTC Online hưởng 70%. Sau này tỉ lệ thay đổi, CNC hưởng 38%.

Tin Cùng Chuyên Mục