Ấn Độ hy vọng thu về 109 tỷ USD từ thương vụ IPO chưa từng có trong lịch sử

Như Quỳnh

Goldman Sachs, JPMorgan Chase cùng 8 ngân hàng lớn khác đã được chính phủ Ấn Độ liên hệ để hỗ trợ quá trình IPO với giá trị kỷ lục này.

Ấn Độ đang kỳ vọng sẽ thu về ít nhất 8.000 tỷ rupee (tương đương 109 tỷ USD) từ thương vụ IPO tập đoàn bảo hiểm nhân thọ quốc gia (LIC). Đây dự kiến sẽ là đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng lớn nhất lịch sử nước này. 

Một nguồn tin trong ngành cho biết chính phủ Ấn Độ đang xem xét bán 5% -10% cổ phần tại LIC với giá khoảng 400 - 1.000 tỷ rupee trước khi đưa LIC lên sàn chứng khoán.

Nguồn tin trên cũng nhấn mạnh mức định giá hiện nay mới chỉ dựa vào các cuộc đàm phán ban đầu. Mức giá IPO có thể thay đổi sau quá trình thẩm định chính thức. Người phát ngôn Bộ Tài chính Ấn Độ đã từ chối bình luận về thông tin trên. 

Một tòa nhà của tập đoàn bảo hiểm LIC ở Kolkata, Ấn Độ. 
Một tòa nhà của tập đoàn bảo hiểm LIC ở Kolkata, Ấn Độ. 

Theo ngân hàng đầu tư Mỹ Jefferies, mức giá IPO 8.000 tỷ rupee là quá thấp so với giá trị thực của tập đoàn LIC. Jefferies ước tính giá trị thị trường tập đoàn bảo hiểm nhân thọ Ấn Độ ở mức 19.000 tỷ rupee (tương đương 257,37 tỷ USD). 

Theo Bloomberg, chính quyền Thủ tướng Narendra Modi đang thúc đẩy thương vụ IPO của LIC để thu hẹp khoản thâm hụt ngân sách ngày càng lớn. Vào tháng 3 năm nay, ông Modi đã đặt mục tiêu thu ngân sách 1.750 tỷ rupee thông qua việc thoái vốn tại các doanh nghiệp quốc doanh. Việc bán LIC là chìa khóa quan trọng để chính phủ đạt được mục tiêu trên. 

Jyoti Roy, phó chủ tịch tại công ty môi giới chứng khoán Ấn Độ Angel Broking nhận định thương vụ IPO tại LIC là "mẹ của tất cả các đợt IPO từ trước đến nay ở Ấn Độ". 

Các chủ ngân hàng đã gặp mặt chính phủ Ấn Độ và các quan chức LIC vào tuần trước để chính thức bắt đầu quá trình thoái vốn. Một số ngân hàng được chính phủ Ấn Độ lựa chọn bao gồm: Kotak Mahindra Bank, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co. và ICICI Securities.

Theo Bloomberg, việc niêm yết LIC sẽ diễn ra trong khoảng từ tháng 1 - tháng 3 năm 2022. Ấn Độ dự kiến sẽ cho phép nhà đầu tư nước ngoài tự do đầu tư trực tiếp vào LIC để đảm bảo sự đa dạng và cạnh tranh công bằng giữa các nhà đầu tư. 

Tin Cùng Chuyên Mục