Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: "Phụ nữ hiện đại phải dám nghĩ lớn và hành động quyết liệt"

Hiếu Nguyễn (Tổng Hợp)

(Doanhnhan.vn) - "Nghĩ lớn", "hành động quyết liệt" là những phẩm chất được mặc định dành cho đàn ông, cũng là trụ cột trong một gia đình. Thế nhưng, bà Diệp Thảo lại cho rằng phụ nữ cũng cần phải có những phẩm chất như vậy.

Trong một ngày đặc biệt như hôm nay, 8/3 - ngày Quốc tế tôn vinh những người phụ nữ trên toàn thế giới, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã gửi lời chúc tới phái đẹp nhân dịp này.

"Nghĩ lớn", "hành động quyết liệt" là những phẩm chất được mặc định dành cho đàn ông, cũng là trụ cột trong một gia đình. Thế nhưng, bà Diệp Thảo lại cho rằng phụ nữ cũng cần phải có những phẩm chất như vậy. 

"Là một phụ nữ hiện đại, bạn phải dám nghĩ lớn và hành động quyết liệt. Hãy luôn giữ vững niềm tin rằng mình là một trong số những người tài giỏi và bạn có nhiều tiềm năng tiềm ẩn mà chưa khám phá hết được. Mọi người đều có quyền được sống, được ước mơ, nghĩ lớn để thành công.

Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ!"

Kèm theo đó, bà Thảo đăng một bức ảnh với câu nói:

"Người ta nói đằng sau thành công của người đàn ông là một người phụ nữ. Tôi tự hỏi liệu một người phụ nữ có thể thành công khi tự mình đứng phía trước. Tôi đang nỗ lực không ngừng mỗi ngày để thành tựu hôm nay tiếp tục tỏa sáng và chạm đến đỉnh cao của khát vọng, của đam mê."

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo:

 

Trong một diễn biến khác, tranh chấp về quyền lợi, tài sản giữa bà Diệp Thảo và "vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn chưa đi đến hồi kết. 

Trong phiên xét xử mới nhất ngày 1/3, theo Trí Thức Trẻ đưa tin, vấn đề duy nhất được đề cập chính là vấn đề liên quan đến khoản tiền hơn 2.000 tỷ bị biến mất.

Về khoản tiền này, đại diện ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho biết họ có yêu cầu phản tố.

"Chúng tôi trình bày rất rõ, trong đó có nói đây là khoản tiền được ông Vũ yêu cầu phản tố trước đó. Sau đó có rút do chưa xác minh được các khoản tiền đó. Vào năm 2018 có thông tin xác minh từ 3 ngân hàng Eximbank, BIDV và Vietcombank các khoản tiền, vàng ngoại tệ xác minh là con số rõ ràng. Trong các phiên xử, hai bên trả lời các câu hỏi về số tiền này, có chi tiêu vào việc gì không và nằm trong tài khoản cá nhân của nguyên đơn, chỉ có nguyên đơn rút chứ không ai khác", luật sư của ông Vũ nói.

Người này nói thêm yêu cầu phản tố về khoản tiền này chưa bao giờ đình chỉ và ông Vũ đã nộp tiền tạm ứng án phí cho khoản tiền này.

Vì chưa đủ thông tin nên hội đồng xét xử yêu cầu cả 2 bên cung cấp thêm chứng cứ liên quan đến khoản tiền 2.102 tỷ trong yêu cầu phản tố của ông Vũ.

Phiên tòa sắp tới sẽ diễn ra vào ngày 27/3/2019.

Tin Cùng Chuyên Mục