Bình Định cho phép dự án Hải Giang Merry Land của Hưng Thịnh được hoạt động trong 70 năm

Quỳnh Chi

Tỉnh Bình Định đã điều chỉnh thời gian hoạt động của khu du lịch Hải Giang Merry Land tăng từ 50 năm lên 70 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu.

UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản về việc điều chỉnh thời gian hoạt động của dự án Khu du lịch Hải Giang Merry Land, Khu kinh tế Nhơn Hội. Theo đó, tỉnh đồng ý chủ trương cho Ban Quản lý Khu kinh tế điều chỉnh thời gian hoạt động của dự án Khu du lịch Hải Giang Merry Land từ 50 năm lên 70 năm.

Cùng với đó, UBND tỉnh Bình Định giao Ban quản lý khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Khu du lịch Hải Giang Mery Land được quy hoạch thành khu du lịch vui chơi giải trí, khu đô thị ven biển Hải Giang, tọa lạc tại thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Quy mô dự án gồm tòa khách sạn với 300 phòng, khu đất nền xây biệt thự có diện tích 240 - 350 m2, hơn 1.000 căn condotel từ 30 – 60 m2 cùng hệ thống cáp treo dài 1,5km nối liền Mũi Tấn với bán đảo Phương Mai và hệ thống sân golf 18 lỗ, công viên, cây xanh, hệ sinh thái,…

Khu căn hộ trung tâm bao gồm khu công viên quảng trường, công viên vui chơi giải trí, khu marina và bungalow với bến du thuyền, các nhà hàng, trung tâm dịch vụ tắm biển, hệ thống nhà sàn...

Khu du lịch Hải Giang Merry Land do Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn (Thuộc Tập đoàn Hưng Thịnh) làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư giai đoạn I hơn 47.000 tỷ đồng.

Khu du lịch Hải Giang Merry Land. Nguồn: Tập đoàn Hưng Thịnh
Khu du lịch Hải Giang Merry Land. Nguồn: Tập đoàn Hưng Thịnh

Tháng 9/2013, dự án khu du lịch Hải Giang Merry Land được chính thức phê duyệt khởi công, với 4 phân khu chức năng chính, bao gồm: khu sân golf 18 lỗ và các cụm biệt thự cảnh quan nghỉ dưỡng, nhà điều hành trung tâm, khu các công trình văn hóa và khách sạn. Sau gần 5 năm khởi công, dự án vẫn chỉ dừng ở san lấp mặt bằng, tiến độ thực hiện không như cam kết.

Đến ngày 29/8/2018, Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn chính thức tái khởi động dự án này. Cụ thể, đơn vị này bắt đầu hoàn thành các thủ tục đầu tư để được cấp giấy phép xây dựng trong tháng 12/2018; tiến hành xây dựng hoàn thành, dự kiến đưa công trình vào khai thác sử dụng sau 12 tháng kể từ ngày được cấp phép xây dựng.

Hồi tháng 3/2021, UBND tỉnh Bình Định cũng ban hành quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu du lịch Hải Giang Merry Land.

Theo phê duyệt, khu vực quy hoạch thuộc một phần phân khu 4 và phân khu 5, khu kinh tế Nhơn Hội (xã Nhơn Hải, TP. Quy Nhơn), với giới cận như sau: phía bắc giáp vịnh Mai Hương (phân khu 4); phía nam giáp Biển Đông; phía đông giáp núi Chóp Vung, núi San Hô và Mũi Yến thuộc dãy núi Phương Mai; phía tây giáp núi Phương Mai.

Tổng diện tích điều chỉnh quy hoạch là 623,7ha, giảm 33ha so với quy hoạch được duyệt trước đó.

Về Hưng Thịnh, tập đoàn này có gần 20 năm hình thành phát triển với hơn 100 dự án và 4.500ha quỹ đất, cung cấp hơn 50.000 sản phẩm ra thị trường.

Các dự án do Hưng Thịnh đầu tư và phát triển trải dài khắp cả nước, không chỉ dừng lại ở các thành phố trọng yếu như TP. HCM mà còn mở rộng ở các khu vực nhiều tiềm năng như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Khánh Hòa, Bình Định và Hà Nội.

Tin Cùng Chuyên Mục