Chứng khoán APEC (APS) bị phạt 250 triệu đồng, buộc phải bán 4,5 triệu cổ phiếu API

Lam Lê

UBCKNN buộc APS phải bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm trong thời hạn tối đa 6 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.

Ngày 21/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (Chứng khoán APEC, mã CK: APS). Theo quyết định, APS bị phạt 250 triệu đồng do không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Chứng khoán APEC (APS) bị phạt 250 triệu đồng, buộc phải bán 4,5 triệu cổ phiếu API - Ảnh 1

Cụ thể, từ ngày 22/9/2021 đến ngày 15/10/2021, APS đã mua vào 4,5 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (mã CK: API), dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu của APS và người có liên quan là ông Nguyễn Đỗ Lăng - Ủy viên HĐQT của API, đồng thời là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của APS tăng từ 7.997.722 cổ phiếu lên 12.499.722 cổ phiếu API, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 22,59% lên 35,31%. Tuy nhiên, APS không đăng ký chào mua công khai.

Về biện pháp khắc phục hậu quả: UBCKNN buộc APS phải bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm trong thời hạn tối đa 6 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.

Mới đây, APS cũng vừa công bố Nghị quyết về việc rút hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng. Lý do công ty đưa ra là diễn biến thị trường chứng khoán không thuận lợi, ảnh hưởng đến việc phát hành và lợi ích của cổ đông.

HĐQT APS cho biết sẽ xem xét thời điểm phù hợp để tiếp tục triển khai phát hành cổ phiếu trong thời gian tới.

Trước đó, hồi tháng 7 năm nay, APS đã thông qua phương án chào bán thêm 83 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1. Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng, thời gian thực hiện trong năm 2022 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Nếu thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng gấp đôi lên mức 1.660 tỷ đồng. Số tiền thu được từ chào bán sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn cho vay margin (500 tỷ đồng), bổ sung vốn tự doanh (300 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động (30 tỷ).

Hiện tại, quyết định rút hồ sơ của APS diễn ra trong bối cảnh thị giá cổ phiếu APS trên thị trường đã rơi về vùng dưới mệnh giá khi chốt phiên 23/12, thị giá giảm sàn xuống còn 8.700 đồng/cp. So với vùng đáy 4.200 đồng hồi giữa tháng 11, thị giá APS đã tăng gần gấp đôi với 12 phiên tăng trần trong hơn nửa tháng. Tuy nhiên, nếu so với mức đỉnh 59.900 đồng hồi tháng 11/2021 thì giá trị cổ phiếu APS vẫn mất tới 84% giá trị.

Còn nếu xét tại thời điểm HĐQT Chứng khoán APEC quyết định thông qua việc tăng vốn lên gấp đôi, cổ phiếu APS sau nửa năm cũng mất gần 30% khi giảm từ vùng giá 13.100 đồng.

Được biết, APS và Chứng khoán APEC thuộc hệ sinh thái “họ APEC” bên cạnh Đầu tư châu Á - Thái Bình Dương (API) và Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ). Các cổ phiếu này từng “làm mưa làm gió” năm 2021 với đà tăng phi mã hàng chục lần. Cũng chính thời điểm cổ phiếu đang trên đỉnh huy hoàng, ban lãnh đạo công ty từng gây chú ý với màn hô hào cổ đông "quyết tâm gồng lãi" trong buổi họp ĐHĐCĐ diễn ra vào ngày 16/11.

Tuy nhiên tới nay, không chỉ APS, các cổ phiếu “họ APEC” đều đã giảm mạnh. Tình hình kinh doanh cũng không mấy sáng sủa. Trong đó riêng Chứng khoán Apec lỗ sau thuế kiểm toán hơn 300 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2022 – một trong những khoản lỗ đậm nhất của nhóm các CTCK. Đến quý 3 vừa qua, Chứng khoán APEC lãi ròng hơn 8 tỷ đồng, giảm hơn 91% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do sự đi xuống của hoạt động tự doanh.

Tin Cùng Chuyên Mục