Chứng khoán châu Á vọt tăng ngay khi hiệp định RCEP ký kết, Nikkei đạt đỉnh trong 29 năm

Giang Phạm

Chỉ số chính tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và nhiều nước ASEAN sáng nay đồng loạt đi lên.

Sau 8 năm đàm phán, Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đã được 10 nước ASEAN và Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand, Australia ký kết sáng 15/11.

Thông tin này đã giúp sắc xanh bao phủ toàn thị trường chứng khoán châu Á. Cụ thể, tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 hiện tăng 465 điểm đứng ở 25.851 điểm, đạt đỉnh trong 29 năm. Chỉ số Topix Index cũng tăng 1,3%. Các hãng xe dẫn đầu đà tăng tại thị trường này với Nissan tăng 3,44%, Mazda lên hơn 4% và Mitsubishi lên 3%.

Chứng khoán Nhật Bản đi lên một phần vì GDP nước này tăng trưởng 21,4% trong quý III so với cùng kỳ 2019, cao nhất kể từ năm 1968. Điều này cho thấy Nhật Bản đang hồi phục mạnh sau những thiệt hại do Covid-19 gây ra.

Thị trường Hàn Quốc với chỉ số Kospi tăng 1,52%, mạnh nhất là nhóm công nghệ với Samsung Electronics và SK Hynix tăng hơn 4%.

Trong khi đó, ngay ở đầu phiên, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã đi lên với Shanghai Composite tăng 0,36%, Shenzhen Component giảm 0,48%. Doanh số bán lẻ của Trung Quốc tiếp tục phục hồi, tăng 4,3% so với tháng 10/2019.

Hang Seng trên sàn Hong Kong tăng 0,43%. Cổ phiếu sòng bạc và tài chính tăng giá, chỉ số ngân hàng Standard Chartered tăng 3% còn HSBC tăng 2,8%.

Các thị trường khác như New Zealand, Malaysia, Singapore đều đang tăng. Duy chỉ có thị trường Ấn Độ hôm nay đóng cửa nghỉ lễ. Đây cũng là quốc gia từng đàm phán RCEP, sau đó rút lui vào cuối năm ngoái.

Tin Cùng Chuyên Mục