Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục ngày ông Biden nhậm chức

Giang Phạm

Giá kim loại quý cũng tăng hơn 30 USD lên 1.872 USD/ounce, trong khi đó phố Wall ngập sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 20/1.

Phố Wall đóng cửa ở mức cao kỷ lục khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức, trở thành vị Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Chỉ số Dow Jones tăng 258 điểm, kết phiên ở đỉnh mới 31.188 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,4% lên kỷ lục 3.852 điểm, dẫn đầu là nhóm cổ phiếu dịch vụ viễn thông. Bên cạnh đó, chỉ số Nasdaq Composite phá đỉnh lịch sử khi tăng gần 2%, đóng cửa ở 13.457 điểm. 

Chốt phiên giao dịch ngày 20/1, mỗi ounce vàng cũng tăng hơn 30 USD lên 1.872 USD. Hiện giá vàng thế giới giao ngay giảm nhẹ về 1.869 USD/ounce. Ở thị trường trong nước, giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn giao dịch tại 56,05 - 56,6 triệu đồng/lượng.

Trưa 20/1, ông Joe Biden chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống đời thứ 46 của nước Mỹ. Các nhà đầu tư hy vọng vị tổng thống 78 tuổi của Đảng Dân chủ này có thể sớm thông qua gói cứu trợ 1.900 tỷ USD để hỗ trợ hồi phục kinh tế và thúc đẩy lợi nhuận doanh nghiệp.

Ngay sau lễ nhậm chức, ông Biden đã ký ban hành 17 lệnh hành pháp nhằm thực hiện các lời hứa chính sách của mình cũng như để đảo ngược các quyết định thời ông Donald Trump.

Tin Cùng Chuyên Mục