Cục Cạnh tranh: Nhà đầu tư Forex nộp tiền thật nhưng hoa hồng chỉ là tiền ảo, không được nhà nước công nhận

Cơ quan quản lý cảnh báo tình trạng sau khi nhiều người tham gia Forex nộp tiền, các sàn sẽ biến mất, không tìm được để đòi tiền.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương vừa có văn bản cảnh báo về rủi ro khi tham gia hình thức đầu tư thị trường ngoại hối (Foreign Exchange hay Forex). Cơ quan quản lý cảnh báo mô hình này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho các nhà đầu tư bởi mọi giao dịch đều thông qua hệ thống Internet, không được cơ quan quản lý của nhà nước Việt Nam cấp phép. Do đó, nếu xảy ra vấn đề, mọi quyền lợi của người tham gia đều không được đảm bảo.

Cơ quan này cũng cho rằng, tiền người đầu tư nộp vào hệ thống là tiền thật, trong khi mọi lợi ích, hoa hồng được lưu trên hệ thống chỉ là tiền ảo, không được cơ quan quản lý nhà nước công nhận.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cũng cảnh báo những rủi ro khác nhà đầu tư có thể gặp phải như làm lộ thông tin cá nhân, bị lừa đảo do một số sàn tự điều chỉnh kết quả. Thậm chí khi số tiền của người tham gia nộp đủ nhiều, sàn sẽ tự biến mất.

Trước đó, cũng liên quan đến mô hình sàn đầu tư ngoại tệ Forex với lãi suất cao đang lôi kéo nhiều người tham gia nở rộ thời gian gần đây, trong cuộc họp thường kỳ Chính phủ vừa diễn ra, Phó thống đốc Đào Minh Tú khẳng định, hiện nay, cơ quan quản lý chưa cấp phép cho sàn Forex nào nên các hoạt động giao dịch trên là không đúng quy định của pháp luật. Theo quy định hiện hành, chỉ tổ chức tín dụng mới được kinh doanh ngoại hối, mua bán ngoại tệ và dịch vụ phái sinh.

Phó thống đốc cũng cho rằng, việc các tổ chức, cá nhân chào mời đầu tư mang lại lợi nhuận hàng trăm phầm trăm một năm theo ông là không thực tế, có dấu hiệu bất hợp pháp và lừa đảo.

Tin Cùng Chuyên Mục