Giá vàng thế giới "dao động" nhẹ, giảm 5 USD/ounce trong phiên ngày 18/9

Giang Phạm

Hiện mỗi ounce vàng thế giới niêm yết trên sàn Hong Kong tại 1.753 USD, giảm nhẹ 5 USD so với giá cùng thời điểm hôm qua.

Sau khi "bốc hơi" liền hơn 40 USD, lùi về đáy hơn 1 tháng vào phiên hôm trước,  chốt phiên cuối tuần, giá vàng thế giới dao động trong biên độ hẹp, sát ngưỡng 1.750 USD/ounce. Hiện mỗi ounce vàng thế giới niêm yết trên sàn Hong Kong tại 1.753 USD, giảm nhẹ 5 USD so với giá cùng thời điểm hôm qua.

Vàng đi xuống khi đồng USD bật tăng trở lại, neo gần đỉnh ba tuần khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua bằng ngoại tệ khác. Tại thời điểm khảo sát, chỉ số USD, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền đối thủ trong rổ tiền tệ, tăng 0,33% lên 93,225. 

Các nhà quan sát đặt nhiều kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ thu hẹp chương trình mua trái phiếu từng được đưa ra nhằm bơm thêm thanh khoản cho thị trường.

Ở thời điểm hiện tại, thị trường đang hướng mắt về cuộc họp báo của chủ tịch Fed Jay Powell nhằm tìm kiếm thông tin về các dự báo kinh tế. 

Nhà phân tích thị trường cấp cao Edward Moya của Oanda nhận định, những diễn biến giá cả của kim loại quý quanh mức 1.750 USD sẽ quyết định liệu giá vàng sẽ phục hồi hay lại chứng kiến một đợt bán tháo khác trong ngắn hạn.

Trong khi đó, chuyên gia phân tích thị trường Han Tan của Exinity cho rằng, nếu việc bình thường hoá chính sách tiền tệ diễn ra sớm hơn, giá vàng sẽ chịu một áp lực lớn hơn nữa. 

Vàng trong nước hôm nay đứng giá so với phiên chiều qua. Hiện vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn giao dịch tại 56 - 56,67 triệu đồng/lượng.  

Tập đoàn Doji hiện niêm yết giá vàng SJC tại 56,4 - 57,6 triệu đồng/lượng.

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.119 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.750 - 23.763 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 22.680 - 22.762 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.670 - 22.887đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục