Hà Nội thông xe cầu vượt hơn 500 tỷ đồng

Theo VnExpress

Cầu vượt 4 làn xe tại nút giao Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt khánh thành sau gần 10 tháng thi công.

Cầu vượt qua nút giao Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt được UBND TP Hà Nội phát lệnh thông xe, sáng 28/8.Cầu khởi công từ tháng 10/2019, trị giá 560 tỷ đồng với chiều dài 278 m, chiều rộng 16 m, chia làm hai làn ôtô và hai làn xe máy mỗi bên. Cầu nằm trên trục đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài nối 3 quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm và Tây Hồ.
Cầu vượt qua nút giao Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt được UBND TP Hà Nội phát lệnh thông xe, sáng 28/8.Cầu khởi công từ tháng 10/2019, trị giá 560 tỷ đồng với chiều dài 278 m, chiều rộng 16 m, chia làm hai làn ôtô và hai làn xe máy mỗi bên. Cầu nằm trên trục đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài nối 3 quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm và Tây Hồ.
Hai làn đường được phân chia bằng vạch sơn liền ở chính giữa cầu
Hai làn đường được phân chia bằng vạch sơn liền ở chính giữa cầu
Cầu phục vụ các loại phương tiện như ôtô dưới 24 chỗ, xe máy; cấm người đi bộ, xe đạp và xe tải.
Cầu phục vụ các loại phương tiện như ôtô dưới 24 chỗ, xe máy; cấm người đi bộ, xe đạp và xe tải.
Lan can cầu được kết hợp giữa tấm bê tông đúc sẵn và cột thép cao hơn một mét.
Lan can cầu được kết hợp giữa tấm bê tông đúc sẵn và cột thép cao hơn một mét.
Trong ngày đầu khánh thành, một số người dân đi xe đạp lên cầu để chụp hình.
Trong ngày đầu khánh thành, một số người dân đi xe đạp lên cầu để chụp hình.
Cầu được thiết kế bằng các 5 nhịp dầm thép được đúc sẵn và sử dụng cẩu lắp ghép. Công nghệ thi công này giúp rút ngắn thời gian và chi phí. Đây cũng là công nghệ được áp dụng tại nhiều cầu vượt trong thủ đô.
Cầu được thiết kế bằng các 5 nhịp dầm thép được đúc sẵn và sử dụng cẩu lắp ghép. Công nghệ thi công này giúp rút ngắn thời gian và chi phí. Đây cũng là công nghệ được áp dụng tại nhiều cầu vượt trong thủ đô.
Dưới gầm cầu được trồng 3 tầng cây cảnh.
Dưới gầm cầu được trồng 3 tầng cây cảnh.
Cầu vượt khánh thành kết hợp với hệ thống đèn tín hiệu ở nút giao nên trong giờ cao điểm sáng nay không ghi nhận tình trạng ùn tắc giao thông.
Cầu vượt khánh thành kết hợp với hệ thống đèn tín hiệu ở nút giao nên trong giờ cao điểm sáng nay không ghi nhận tình trạng ùn tắc giao thông.
Cầu vượt Nguyễn Văn Huyên là một trong những dự án thuộc danh mục các công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng cho giao thông Thủ đô. Đây là cầu vượt thứ 13 của Hà Nội.
Cầu vượt Nguyễn Văn Huyên là một trong những dự án thuộc danh mục các công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng cho giao thông Thủ đô. Đây là cầu vượt thứ 13 của Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đánh giá việc khánh thành, đưa công trình vào khai thác sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc tại nút thắt cổ chai đã tồn tại hơn 23 năm nay trên đường Nguyễn Văn Huyên, giúp giao thông trên đường vành đai 2,5 từ Cầu Giấy đi các quận Bắc Từ Liêm, Tây Hồ được thuận lợi.

Link bài gốc

Tin Cùng Chuyên Mục