Jack Ma tiếp tục "rớt hạng", xuống vị trí thứ 5 trong top người giàu nhất Trung Quốc

Giang Phạm

Với khối tài sản ròng lên tới 60,6 tỷ USD, ông Zhong Shanshan đã "dành ngôi vương" của Jack Ma - người giàu nhất Trung Quốc năm ngoái đồng thời đẩy người sáng lập Alibaba xuống vị trí thứ 5.

Trong báo cáo xếp hạng giàu Trung Quốc Hurun China Rich List 2021 do tạp chí Hurun thực hiện và công bố ngày 27/10, với khối tài sản ròng lên tới 60,6 tỷ USD, ông Zhong Shanshan trở thành người giàu nhất Trung Quốc. 

Ông là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Công ty nước đóng chai Nongfu Spring - doanh nghiệp đứng đầu thị trường nước uống đóng chai của Trung Quốc và là
chủ công ty dược phẩm sinh học Wantai.

Với khối tài sản ròng lên tới 60,6 tỷ USD, ông Zhong Shanshan trở thành người giàu nhất Trung Quốc.
Với khối tài sản ròng lên tới 60,6 tỷ USD, ông Zhong Shanshan trở thành người giàu nhất Trung Quốc.

Tài sản của vị CEO này tăng nhanh khi cổ phiếu công ty Nongfu Spring tăng gần 20% vào đầu năm nay. Cùng với đó, công ty dược sinh học Wantai cũng "gặp may" khi đáp ứng kịp thời nhu cầu bộ kit xét nghiệm virus Sars-CoV-2 trong thời điểm đại dịch Covid-19 lây lan toàn cầu.

Nắm giữ vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng là nhà sáng lập ứng dụng TikTok và Douyin - Zhang Yiming - cùng khối tài sản trị giá 59,4 tỷ USD.

Đáng chú ý, Jack Ma, người sáng lập Alibaba và là người giàu nhất Trung Quốc năm ngoái đã tụt xuống vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng sau khi tài sản "bốc hơi" tới 36% trong năm qua, xuống còn 39,6 tỷ USD. Sự sụt giảm này một phần đến từ việc Trung Quốc siết chặt quản lý các tập đoàn tư nhân lớn, đồng thời thương vụ IPO của Ant Group trị giá 35 tỷ USD đã bị hủy vài ngày trước khi diễn ra.   

Pony Ma, ông chủ của Tencent, cũng tụt hai bậc xuống vị trí số 4. Việc giới chức Trung Quốc siết chặt kiểm soát lĩnh vực trò chơi điện tử trực tuyến khiến tài sản của tỷ phú này giảm 19%. 

Nếu như nước đóng chai, phát triển vắc-xin, nền tảng video ngắn TikTok và công nghệ xe điện là những lĩnh vực đưa tỷ phú Trung Quốc lọt top 10 người giàu nhất thì các doanh nhân thuộc ngành bất động sản lại tụt hạng mạnh ở bảng xếp hạng người giàu. 

Cú tụt hạng lớn nhất phải kể đến là tỷ phú Hui Ka Yan - nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Công ty bất động sản Evergrande. Ông Hui đã mất khoảng 70% giá trị tài sản ròng do tập đoàn Evergrand chìm sâu trong cuộc khủng hoảng nợ. Ước tính, tài sản của vị tỷ phú này hiện chỉ còn lại khoảng 11,3 tỷ USD. 

Theo thống kê của tạp chí Hurun, trong top 100 người giàu nhất Trung Quốc năm 2021, người có tài sản ròng tăng mạnh nhất là ông Luo Liguo - CEO của Hoshine Silicon Industry Co - một công ty chuyên về các sản phẩm trong lĩnh vực điện mặt trời. Khối tài sản của ông Luo tăng gấp 6,5 lần, giúp ông từ vị trí thứ 220 trong xếp hạng năm ngoái vươn lên vị trí thứ 21 trong xếp hạng năm nay.

Mặc dù có sự xáo trộn mạnh ở 10 vị trí dẫn đầu, danh sách những người có tài sản từ 2 tỷ nhân dân tệ (khoảng 310 triệu USD) ở Trung Quốc tăng thêm 520 người trong năm qua. Hiện có 2.918 người ở Trung Quốc sở hữu tài sản trên 2 tỷ nhân dân tệ, theo Hurun Rich List.

Tin Cùng Chuyên Mục