Macbook mới của Apple có thể sẽ "rẻ chưa từng có"

Anh Vũ

Laptop Macbook sử dụng chip ARM của Apple sẽ mạnh hơn, pin lâu hơn và đặc biệt được dự đoán có giá rẻ hơn.

Mạnh, đẹp và rẻ chưa từng là khái niệm đi liền với các sản phẩm của Apple, thế nhưng với chiếc Macbook thế hệ tiếp theo, điều này hoàn toàn có khả năng trở thành sự thật.

Chuyển hướng sang sử dụng chip ARM là bước đi đầy bất ngờ của Apple.
Chuyển hướng sang sử dụng chip ARM là bước đi đầy bất ngờ của Apple.

Việc chuyển hướng sang sử dụng vi xử lý do chính Apple thiết kế thay vì chip Intel như các phiên bản trước đây được kì vọng sẽ gia tăng sức mạnh, thời lượng pin cùng hàng loạt tính năng mới cho Macbook.

Và ở chiều ngược lại, giá thành sẽ không phải điều nhiều người phải phàn nàn. Thông tin rò rỉ mới đây được Forbes công bố cho thấy chiếc Macbook sử dụng chip xử lý cấu trúc ARM sẽ có giá khởi điểm chỉ từ 799$ cho chiếc Macbook 12" và từ 1.099$ cho chiếc Macbook Pro 13". Nếu mức giá bán 799$ là có thật, đây sẽ là chiếc Macbook rẻ nhất mà Apple từng cung cấp, vượt qua sản phẩm giá rẻ trước đó là Macbook Air 11" 2014 (899$), bằng với giá bán niêm yết của iPad Pro 11".

Ra mắt năm 2015 và dừng sản xuất vào năm 2019, chiếc Macbook 12" được rất nhiều người dùng ưa chuộng do kích thước vừa phải cùng trọng lượng nhẹ.
Ra mắt năm 2015 và dừng sản xuất vào năm 2019, chiếc Macbook 12" được rất nhiều người dùng ưa chuộng do kích thước vừa phải cùng trọng lượng nhẹ.

Nguồn tin cũng tiết lộ thêm , sự kiện ra mắt dòng Macbook mới dự kiến được Apple tổ chức vào ngày 27/10 tới.

Với mức giá khởi điểm chỉ 799$, chiếc Macbook 12" sử dụng chip ARM rẻ hơn 200$ so với Macbook Air 2020. Giới thạo tin cho rằng việc giảm giá dòng máy tính mới của Apple có thể giúp hãng thu hút người dùng. Cắt giảm lợi nhuận ngắn hạn cũng sẽ giúp ích nhiều cho Apple trong quá trình kéo dài để chuyển đổi hoàn toàn sang ARM.

Theo Forbes

Tin Cùng Chuyên Mục