Meta cắt giảm tiếp 10.000 nhân sự

Anh Vũ

Sau đợt cắt giảm 11.000 nhân sự vào năm ngoái cùng rất nhiều lần gợi mở về khả năng tiếp tục sa thải, đợt cắt giảm nhân sự lần này tập trung vào nhóm nhân sự kĩ thuật.

Đợt cắt giảm nhân sự tiếp theo tại Meta, công ty chủ quản Facebook đang được triển khai. Sau khi cắt giảm 11.000 nhân sự vào năm ngoái, đợt cắt giảm lần này ảnh hưởng tới 10.000 nhân sự. Theo CNBC, thay vì tập trung vào nhóm nhân sự hỗ trợ hay khối kinh doanh, nhân sự kĩ thuật sẽ trực tiếp chịu ảnh hưởng trong lần sa thải này.

Từ kĩ sư phần mềm, lập trình viên thực tế ảo hay kĩ sư UI/UX đều không thoát khỏi nhóm bị thôi việc ở Meta. Đợt cắt giảm tiếp theo vào tháng 5 sẽ tập trung nhiều hơn vào nhóm kinh doanh, pháp lý.

Meta cắt giảm tiếp 10.000 nhân sự - Ảnh 1

Mệnh danh 2023 là năm của sự hiệu quả, năm của tiết kiệm nhưng CEO Mark Zuckerberg vẫn cho rằng cắt giảm nhân sự là điều cuối cùng mà Meta muốn thực hiện. Không chỉ Meta, rất nhiều doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ lớn khác đang chật vật đối đầu với các thách thức từ nền kinh tế.

Tại Meta, gánh nặng còn lớn hơn với các sản phẩm đang chưa đạt kì vọng giới đầu tư, thế giới ảo Metaverse chưa mang lại kết quả rõ ràng. Dù Mark Zuckerberg liên tiếp đổ lượng vốn khổng lồ vào Reality Labs, công ty phát triển thực tế ảo tại Meta, giới chuyên gia vẫn có cái nhìn không mấy tích cực về cửa ra của Metaverse.

Ở mảng quảng cáo, nguồn thu chính của Meta thời gian gần đây gặp nhiều xáo trộn. Vị thế cùng tỷ trọng trên thị trường giữ nguyên tuy nhiên các đối thủ mới, chính sách mới khiến doanh thu từ quảng cáo của Meta giảm so với năm 2022. Dù vậy, ban lãnh đạo Meta tự tin rằng khoảng thời gian khó khăn của tập đoàn đang dần qua đi, với những chính sách mới được áp dụng, tình hình kinh doanh của Meta sẽ cải thiện trở lại trong quý tới.

Tin Cùng Chuyên Mục