"Mong muốn mang vẻ đẹp tự nhiên đến cho phái đẹp"

Đoan Trang

Từ trải nghiệm của bản thân, Nguyễn Ánh Hồng nhận thấy thời gian, môi trường độc hại và nguồn thực phẩm thiếu an toàn đã tàn phá sắc đẹp của chị em một cách rất nghiêm trọng. Đó cũng là lý do chị ấp ủ, nung nấu và quyết tâm “phục dựng” lại nhan sắc mà tạo hóa đã ban cho phái đẹp…

Đẹp và an toàn cho mình: Hạnh phúc của cả gia đình

"Mong muốn mang vẻ đẹp tự nhiên đến cho phái đẹp" - Ảnh 1

Nguyễn Ánh Hồng - Giám đốc Công ty TNHH Thảo dược thiên nhiên Mộc Linh

Làm đẹp là một thị trường đầy tiềm năng, tuy nhiên mỗi người lại có những tiêu chí khác nhau khi tiếp cận với nó. Đâu là mong muốn đạt được của chị khi quyết định chọn lĩnh vực kinh doanh này?

- Đối với tôi, phụ nữ sinh ra đã là một bản thể đẹp, nhưng theo thời gian, cộng với sự ảnh hưởng của môi trường độc hại và nguồn thực phẩm thiếu an toàn đã tàn phá sắc đẹp của chị em một cách nghiêm trọng. Rồi cuộc sống bộn bề lo toan khiến nhiều người không biết cách chăm sóc bản thân, quên mất giá trị và vẻ đẹp của mình, trong khi tuổi xuân của phụ nữ là hữu hạn. Nhưng, nếu biết cách giữ gìn vẻ ngoài sẽ khiến phụ nữ thêm đẹp và tự tin hơn.

 Trải nghiệm thực tế sự tàn phá của cơ thể qua lần mang thai và sinh nở đầu tiên, tôi đã thấm thía được hết những cảm giác buồn chán và tuyệt vọng khi nhan sắc trời cho bị phai tàn. Chính vì lẽ đó, tôi đã dày công nghiên cứu, mày mò tìm mọi cách để lấy lại vóc dáng, vẻ đẹp xưa kia. Đưa bản thân qua từng thí nghiệm thực tế, đến giây phút lấy lại được vóc dáng như ban đầu, tôi đã lấy lại sự tự tin và thấy mình cần phải giúp đỡ những chị em khác có hoàn cảnh giống mình.

 Theo tôi, phụ nữ đẹp trước hết để bản thân mình ngắm, mình tự tin và mình hạnh phúc. Một cô gái hấp dẫn nhất khi chỉ cho mọi chàng trai thấy cô ấy có thể bước một mình và kiêu hãnh. Một khi chị em là những người độc lập, không phụ thuộc về tình cảm, tài chính và sức khoẻ vào người khác, lúc ấy sẽ nhận ra vẻ đẹp của chính bản thân mình. Từ suy nghĩ và trải nghiệm này, tôi càng tự tin khi khẳng định: Làm đẹp cho chị em phụ nữ với tôi, không phải nhất thời mà là niềm đam mê bất tận, cả đời…

Được biết, chị đã định hình chắc chắn và đang trên con đường hoàn thiện chiến lược kinh doanh của mình. Chị có thể “bật mí” với DN & PL về “đứa con tinh thần” mà chị đang “hoài thai” và dung dưỡng phát triển?

Mỗi người phụ nữ là một đoá hoa mà tháng năm tỉa dần từng cánh. Cho nên, giữa thời điểm xã hội ngập tràn các loại hoá chất độc hại này, tôi chỉ có một suy nghĩ đơn giản là mang vẻ đẹp an toàn từ tạo hoá của “thiên nhiên” đến cho các chị em, cũng là cho chính bản thân mình. Đó là cho ra đời bộ sưu tập sản phẩm giảm cân huỷ mỡ được chiết xuất 100% từ thảo dược thiên nhiên. Mong muốn của tôi khi ấp ủ và triển khai ý tưởng này là: Chị em hãy là những người phụ nữ thông minh, với việc “tút” lại nhan sắc, hãy lựa chọn các loại sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên. Bởi đẹp và an toàn cho mình cũng là hạnh phúc của cả gia đình!

Vẻ đẹp tự nhiên - hoàn hảo và vĩnh cửu…'

"Mong muốn mang vẻ đẹp tự nhiên đến cho phái đẹp" - Ảnh 2

 "Đẹp và an toàn cho mình cũng là hạnh phúc của cả gia đình"

Là một thị trường tiềm năng nên khi gia nhập lĩnh vực này, chị sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt cũng như những rủi ro không hề nhỏ.Chị đã lường trước những nguy cơ đó chưa?Để vững bước phát triển, doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị như thế nào? 

Với mỗi doanh nghiệp, người đứng đầu đều có những bí mật chiến lược riêng. Vì vậy, tôi chỉ muốn đúc kết một câu ngắn gọn: “Đừng nghĩ rằng kẻ cắp không thể hoàn lương. Người bình thường không thể làm nên những điều phi thường, ý nghĩa. Nếu không tin rằng mình làm được, cả đời đến chết cũng không làm được. Nếu tin mình làm được thì ngay cả đến chết mình không làm được thì vẫn sẽ có người nhờ niềm tin mình có mạnh mẽ, mà cố gắng tiếp tục cùng mình...”.

Công ty TNHH Thảo dược thiên nhiên Mộc Linh chỉ mới bắt đầu. Tuy nhiên, với nỗ lực, sự trải nghiệm, sự thiện tâm, đặc biệt là bề dày truyền thống của gia đình mình trong lĩnh vực thuốc gia truyền đông y, tôi tin tưởng và hy vọng mình đủ sức để vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Về chiến lược kinh doanh, tôi cũng đã đề ra cho mình một bản kế hoạch kinh doanh tương đối bài bản và cụ thể. Đồng thời với đó, tôi cũng cố gắng hoàn thiện và cam kết tuân thủ mọi quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, nhằm mang đến cho khách hàng một vẻ đẹp hoàn hảo, rạng ngời, nhưng an toàn…

 Theo chị, xu hướng làm đẹp trong tương lai của chị em sẽ như thế nào?Công ty có hướng đi riêng nào để khẳng định thương hiệu của mình?

Cuộc sống ngày càng phát triển thì càng nhiều loại sản phẩm được ra đời để phục vụ cho mục đích làm đẹp của chị em phụ nữ. Nhưng trong những sản phẩm đó thì không phải loại nào cũng an toàn và loại nào cũng tốt. Thực tế, rất nhiều chị em đã phải “hối hận” vì tin dùng những sản phẩm kém chất lượng. Chính vì thế, ngày càng nhiều chị em mong muốn tìm cho mình những nguyên liệu làm đẹp  từ thảo mộc thiên nhiên để đảm bảo an toàn và không độc hại. Vì vậy theo tôi, xu hướng làm đẹp trong tương lai là làm đẹp bằng nguyên liệu tự nhiên.

Với mục tiêu tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt, tôi không ngừng học hỏi, khảo sát lấy ý kiến chị em và đưa ra các sản phẩm chiều lòng phái đẹp như: Trà giảm cân huỷ mỡ Ánh Hồng, Tan mỡ Thảo dược Ginger Gel..., góp phần mang lại vóc dáng cùng sự tự tin và cải thiện đời sống hạnh phúc cho tất cả các chị em phụ nữ. Bên cạnh đó, sản phẩm Đông y đặc trị hôi nách, hôi chân Bách Hương Tán - khử mùi cơ thể, Thảo dược nâng cơ nở ngực Ngọc Nhũ Nương - nơi khơi nguồn sự quyến rũ cũng hỗ trợ giải quyết mọi vấn đề thầm kín của các chị em. Các sản phẩm như một lời nhắn gửi của Mộc Linh đến phái đẹp: Hãy tự tin vào vẻ đẹp mà tạo hóa đã ban cho chúng ta. Không có gì là không thể và những sản phẩm từ thiên nhiên sẽ trả lại dòng suối tuổi đôi mươi cùng sự thăng hoa hợp nhất cho phái đẹp.

 Các sản phẩm chế xuất từ 100% thảo dược thiên nhiên, an toàn và hài lòng cho tất cả khách hàng gửi trọn niềm tin.

"Mong muốn mang vẻ đẹp tự nhiên đến cho phái đẹp" - Ảnh 3

"Xu hướng làm đẹp trong tương lai là làm đẹp bằng nguyên liệu tự nhiên"

Thương trường vẫn luôn là “chiến trường”. Nơi đó chắc chắn sẽ không tránh khỏi những toan tính, đua chen nhỏ nhen, tầm tường… Là một nữ doanh nhân trẻ có tính cách bộc trực và thẳng thắn, chị sẽ xử lý với những tình huống đó như thế nào?

Bản thân tôi là người đứng đầu điều hành công ty, tôi luôn “khắc cốt ghi tâm” câu:  “Phúc đức tại mẫu”. Theo tôi, dù làm gì đi chăng nữa cũng phải xuất phát từ cái tâm, muốn “ăn thật” thì phải “làm thật”, để đời con, đời cháu tôi sẽ được thơm lây với những gì tốt đẹp, tinh túy mà cha ông chúng để lại…

Ai đó có thể dùng muôn vàn phạm trù đạo đức để phán xét một cô gái sống bản năng, thẳng thắn, nhưng biết toan tính thì có gì là sai? Khi tôi làm điều đó mà không làm hại ai?! Ngược lại còn giúp được những người xứng đáng!!! 

Sống trên đời, ai cũng sẽ phải toan tính thì mới tồn tại. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, cũng không ai sống hộ ai, vì thế không nên phán xét người khác, mà hãy nên cố gắng sống tốt hơn những gì mà họ muốn phán xét. Một ngày nào đó không xa, như bao người, có thể tôi cũng sẽ trở thành nạn nhân của thói đời điêu ngoa, gian trá.Dù biết vậy, nhưng tôi vẫn, đã, đang và sẽ luôn ngẩng cao đầu.Bởi trước nay, ai cũng chỉ sợ người quân tử, còn những kẻ tiểu nhân sẽ tự triệt tiêu lẫn nhau mà thôi.

 Ảnh: Thiện Hùng

Tin Cùng Chuyên Mục