Ngày 14/1: Giá vàng miếng SJC đi lên, vàng thế giới vọt tăng lên mốc 1.920 USD/ounce

Mỹ An

Chốt phiên cuối tuần, giá vàng thế giới vọt tăng lên mốc 1.920 USD/ounce, tăng 23 USD so với giá cùng thời điểm sáng qua.

Giá vàng miếng SJC tại thị trường trong nước hôm nay điều chỉnh tăng mạnh với biên độ dao động tới 300.000 đồng/lượng. 

Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng miếng SJC niêm yết giao dịch tại 66,5 - 67,5 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng ở chiều mua và tăng 300.000 đồng ở chiều bán so với giá cùng thời điểm sáng qua.

Cùng lúc đó, giá vàng miếng SJC tại Doji niêm yết tại 66,4 - 67,4 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng ở chiều mua và bán so với giá cùng thời điểm sáng qua.

Giá vàng miếng SJC tại thị trường trong nước điều chỉnh tăng theo đà đi lên của giá vàng thế giới. 

Giá vàng lên cao nhất trong hơn 8 tháng nhờ lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt dấy lên hy vọng về khả năng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chậm lại tiến trình nâng lãi suất. Chốt phiên cuối tuần, giá vàng thế giới vọt tăng lên mốc 1.920 USD/ounce, tăng 23 USD so với giá cùng thời điểm sáng qua.

Theo ông Daniel Ghali, chiến lược gia hàng hóa tại TD Securities, giá vàng đang trong đà tăng sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được công bố.

Dữ liệu công bố hôm 12/1 cho thấy, giá tiêu dùng của Mỹ giảm lần đầu tiên trong hơn 2 năm rưỡi vào tháng 12. Sau khi dữ liệu này được công bố, các nhà hoạch định chính sách của Fed bày tỏ sự nhẹ nhõm khi lạm phát tiếp tục giảm trong tháng 12, mở đường cho khả năng có thể giảm mức tăng lãi suất xuống 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào tháng 2. 

Đồng USD đang trong đà hướng tới tuần tồi tệ nhất trong hơn một tháng, giúp vàng trở nên rẻ hơn đối với những người mua bằng các loại tiền tệ khác. Các nhà phân tích của Commerzbank cho biết, chúng tôi tin rằng thị trường (vàng) ban đầu sẽ tạm lắng cho đến khi có dự đoán rõ ràng hơn về chính sách tiền tệ của Mỹ trong tương lai.

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.602 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 23.450 - 24.780 đồng/USD.

Tỷ giá giao dịch hôm nay tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ghi nhận quanh mốc 23.350- 23.700 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 23.340 - 23.680 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục