Ngày 14/10: Giá vàng thế giới tăng nhẹ trở lại sau khi giảm mạnh 40 USD/ounce

Giang Phạm

Có thời điểm, giá vàng thế giới "bốc hơi" tới 40 USD/ounce khi số liệu lạm phát Mỹ công bố cao hơn dự đoán, nhưng hiện đã tăng nhẹ trở lại.

Giá vàng thế giới vừa ghi nhận một phiên biến động mạnh với biên độ dao dộng tới 40 USD. Cụ thể, giá kim loại quý có thời điểm vọt tăng lên mốc 1.685 USD/ounce  rồi quay đầu lao dốc về 1.642 USD khi số liệu lạm phát Mỹ cho kết quả cao hơn dự đoán. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, giá vàng thế giới đã phục hồi nhẹ trở lại và giao dịch tại 1.669 USD/ounce. 

Bên cạnh đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ đã tăng 0,4% trong tháng 9 sau khi tăng 0,1% trong tháng 8, theo Bộ Lao động Mỹ. Xét trên giai đoạn 12 tháng, lạm phát tổng thể tăng 8,2% trong tháng 9, thấp hơn nhiều so với đỉnh 9% hồi tháng 6, nhưng vẫn dao động gần mức đỉnh 40 năm. 

Sau khi báo cáo được công bố, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã tăng lên. Lãi suất và lợi suất trái phiếu cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lời như vàng. 

Số liệu này khiến giới chuyên gia càng củng cố vào khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lập trường mạnh tay nâng lãi suất. Thị trường dự báo 98% khả năng Fed sẽ nâng 75 điểm vào tháng tới. Một số ý kiến cho rằng mức 1% cũng có thể sẽ được bàn tới tại cuộc họp diễn ra đầu tháng 11. 

Các nhà phân tích cho rằng lãi suất tăng sẽ hỗ trợ đồng USD ở mức cao nhất trong 20 năm và điều đó sẽ tiếp tục gây áp lực lên thị trường kim loại quý.

Mặc dù giá vàng thế giới tăng giảm bất thường nhưng thị trường vàng trong nước gần như đi ngang, không có sự biến động mạnh.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng miếng SJC giao dịch tại 66 - 67,02 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá chốt chiều qua. Cùng lúc đó, giá vàng miếng SJC tại Doji niêm yết giao dịch tại 66 - 67 triệu đồng/lượng.

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.432 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 23.350 - 23.925 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 23.705 - 24.015 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 23.714 - 24.014 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục