Ngày 15/4: Giá vàng miếng SJC đi xuống, vàng thế giới giảm sâu

Hiện giá vàng chốt phiên cuối tuần lùi về 2.017 USD/ounce, giảm 18 USD so với giá cùng thời điểm hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại thị trường trong nước điều chỉnh giảm trong khoảng 150.000 - 200.000 đồng/lượng ở hầu hết các cửa hàng kinh doanh vàng.

Ghi nhận tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng miếng SJC niêm yết giao dịch tại 66,3 - 67,02 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên chiều hôm qua. Trong khi đó, Tập đoàn Doji giảm 250.000 đồng ở cả hai chiều, hiện niêm yết tại 66,35 - 67 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước điều chỉnh theo đà biến động của giá vàng thế giới. 

Chốt phiên cuối tuần, giá vàng thế giới  giảm gần 2% sau khi bật tăng lên cao nhất trong hơn một năm vào phiên trước đó, vì đồng USD phục hồi và một quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) báo hiệu về sự cần thiết của một đợt nâng lãi suất.

Hiện giá vàng chốt phiên cuối tuần lùi về 2.017 USD/ounce, giảm 18 USD so với giá cùng thời điểm hôm qua.

Chỉ số USD tăng trở lại từ mức thấp nhất trong một năm và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng sau khi một quan chức chủ chốt của Fed cảnh báo rằng Ngân hàng Trung ương cần tiếp tục tăng lãi suất để chế ngự lạm phát .

Tại thời điểm khảo sát, chỉ số USD, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền đối thủ trong rổ tiền tệ, tăng 0,59% lên 101,29 điểm.

Ông Daniel Pavilonis, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, cho biết thị trường kim loại có thể sẽ suy yếu trước quyết định của Fed vào tháng 5 với dự kiến ​​mức tăng lãi suất là 25 điểm cơ bản. 

"Giá sẽ ổn định ở đâu đó khoảng 2.000 USD", ông nói thêm.

Các nhà phân tích cho biết, triển vọng của vàng vẫn tích cực trong bối cảnh lo ngại suy thoái kinh tế gia tăng có thể khiến Fed cuối cùng phải chấm dứt chu kỳ tăng lãi suất.

“Tôi vẫn kỳ vọng giá sẽ đạt mức cao kỷ lục và kéo dài đà tăng lên 2.100 USD", ông Phillip Streible, giám đốc chiến lược thị trường tại Blue Line Futures ở Chicago, nhận định. 

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.588 đồng/USD, giảm 8 đồng so với hôm qua. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 23.450 - 24.717 đồng/USD.

Tỷ giá giao dịch hôm nay tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ghi nhận quanh mốc 23.245 - 23.615 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 23.249 - 23.609 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục