Ngày 28/4: Giá vàng thế giới lao dốc mạnh, thấp nhất hơn 2 tháng; vàng miếng SJC neo sát mốc 70 triệu đồng/lượng

Giang Phạm

Trước sức ép của USD và trái phiếu Mỹ tăng cao, giá vàng thế giới rơi vào cảnh bất lợi, lùi về 1.878 USD/ounce - thấp nhất hơn 2 tháng.

Giá vàng thế giới vừa ghi nhận phiên lao dốc mạnh khi có thời điểm bốc hơi cả 27 USD trong bối cảnh đồng USD duy trì đà tăng mạnh với triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đẩy mạnh thắt chặt chính sách tiền tệ. Có thời điểm, giá kim loại quý xuống mức thấp nhất hơn 2 tháng, về mốc 1.881 USD/ounce rồi đi ngang. 

Các chuyên gia nhận định, thị trường gần như tin tưởng Fed sẽ đưa ra phán quyết tăng lãi suất 0,5 % vào cuộc họp chính sách tiền tệ trong tuần tới. Không những thế, Fed cũng tuyên bố sẽ tăng lãi suất nhiều lần nữa từ nay đến cuối năm 2022, mục tiêu lãi suất là 3,25% nhằm hạn chế đà tăng của lạm phát.

Trước thông tin này, giới đầu tư đổ vốn vào "đồng bạc xanh", qua đó giúp giá trị đồng USD tăng lên mức cao nhất trong vòng 2 năm qua. Chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền đối thủ trong rổ tiền tệ, tăng 0,63% lên 102,965 điểm.

Mặt khác, lãi suất trái phiếu Mỹ cũng vọt lên 2,8%/năm, kích thích nhiều người gom USD để mua trái phiếu làm tăng thêm sức mạnh cho "đồng bạc xanh". Trước sức ép của USD và trái phiếu Mỹ, giới đầu cơ nhận thấy vàng đang rơi vào hoàn cảnh bất lợi nên quyết định bán ra thu hồi vốn. Hiện mỗi ounce vàng thế giới giao dịch trên sàn Hong Kong niêm yết tại 1.878 USD, giảm 23 USD so với giá cùng thời điểm sáng qua.

Ông Bob Haberkron, chiến lược gia thị trường cấp cao của RJO Futures nhận định, dòng tiền trú ẩn an toàn đang chảy từ các loại tiền tệ khác sang đồng USD. Giá vàng sẽ phải chật vật để phục hồi từ bây giờ đến cuộc họp của Fed. 

Mặc dù thị trường vàng thế giới lao dốc mạnh nhưng vàng trong nước chỉ giảm nhẹ, neo sát mốc 70 triệu đồng/lượng. 

Cụ thể, vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn giao dịch tại 69,2 - 69,9 triệu đồng/lượng, giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên chiều qua. Cùng lúc đó, vàng miếng SJC tại Doji niêm yết tại 69,25 - 69,9 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng ở chiều mua và 100.000 đồng ở chiều bán. 

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.140 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.550 - 23.050 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 22.960 - 23.200 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.600 - 22.760 đồng/USD. 

Tin Cùng Chuyên Mục