Nhà máy hydro xanh đầu tiên của Việt Nam trị giá 840 triệu USD sẽ khởi công tại Bến Tre vào tháng sau

Như Quỳnh

Dự kiến nhà máy sẽ sản xuất 24.000 tấn hydro xanh, 150.000 tấn amoniac và 195.000 tấn oxy mỗi năm trong giai đoạn đầu.

Vào ngày 25/5, Chính phủ thông báo quá trình xây dựng nhà máy hydro xanh đầu tiên của Việt Nam sẽ bắt đầu vào tháng tới. Đây được kỳ vọng là dự án giúp nước ta tăng cường sử dụng năng lượng sạch hơn đồng thời giảm sự phụ thuộc vào điện than.

TGS Green Hydrogen sẽ xây dựng nhà máy ở phía Nam tỉnh Bến Tre, với thời gian vận hành thử nghiệm bắt đầu từ quý 1 năm sau.

Hydro được phân loại là năng lượng xanh do được chiết xuất từ ​​nước bằng cách sử dụng điện phân chạy bằng năng lượng tái tạo và được coi là yếu tố quan trọng để giúp ngành công nghiệp khử cacbon, mặc dù công nghệ này vẫn còn đắt đỏ và đang ở giai đoạn phát triển ban đầu.

Chính phủ cho biết nhà máy trị giá 19.500 tỷ đồng (~ 840 triệu USD) sẽ sản xuất 24.000 tấn hydro xanh, 150.000 tấn amoniac và 195.000 tấn oxy mỗi năm trong giai đoạn đầu.

Tờ Reuters nhận định Việt Nam là một cường quốc sản xuất trong khu vực và đang mong muốn tăng gần gấp đôi tổng công suất phát điện lắp đặt lên 146.000 MW vào năm 2030.

Chính phủ có kế hoạch ưu tiên sử dụng năng lượng tái tạo và giảm phụ thuộc vào than. Tại hội nghị khí hậu của Liên hợp quốc ở Glasgow (COP26) vào tháng 11 năm ngoái, nước ta đặt cam kết đạt trung hòa carbon vào năm 2050. 

Tin Cùng Chuyên Mục