Ông Nguyễn Đăng Quang và ông Trần Đình Long quay lại danh sách tỷ phú

Nam Anh

(Doanhnhan.vn) - Giá cổ phiếu tăng trưởng mạnh khiến ông chủ Hòa Phát và ông chủ Masan quay lại danh sách những tỷ phú của Forbes.

Số liệu cập nhật vào ngày 23/5 của Forbes cho thấy, số lượng tỷ phú của Việt Nam đã tăng lên 6 người, thêm 2 người so với cách đây 1 tháng.

Ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoà Phát (Mã: HPG) và ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan (Mã: MSN) quay lại "bảng vàng" danh sách tỷ phú USD, bên cạnh ông Phạm Nhật Vượng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Trần Bá Dương và ông Hồ Hùng Anh.

Trước đó, ông Long và ông Quang đều được đưa vào danh sách tỷ phú năm 2018, 2019. Tuy nhiên, sau đó, tài sản ròng của hai ông giảm xuống dưới 1 tỷ USD nên không còn nằm trong danh sách tỷ phú thế giới năm 2020 của Forbes công bố hồi tháng 4 vừa qua. 

Ông Nguyễn Đăng Quang và ông Trần Đình Long quay lại danh sách tỷ phú - Ảnh 1

Kể từ cuối tháng 3, giá cổ phiếu Hòa Phát (HPG) đã tăng 68% (từ 15.800 đồng lên 27.300 đồng), đưa ông Trần Đình Long quay trở lại danh sách tỷ phú với giá trị 1 tỷ USD.

Ông Nguyễn Đăng Quang và ông Trần Đình Long quay lại danh sách tỷ phú - Ảnh 2

Hai mã cổ phiếu MSN của Masan và TCB của Techcombank cũng tăng giá mạnh khiến ông Nguyễn Đăng Quang cũng trở lại danh sách tỷ phú Forbes với tài sản tròn 1 tỷ USD. Cụ thể, từ đầu tháng 4 đến nay, cổ phiếu MSN tăng từ 52.000 đồng hồi đầu tháng 4 lên mức 65.000 đồng.

Như vậy, hiện Việt Nam có 6 tỷ phú, tron đó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup (giá trị tài sản 6 tỷ USD, xếp thứ 311 người giàu nhất thế giới), bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO Công ty Hàng không Vietjet, Phó chủ tịch HDBank (giá trị tài sản 2,3 tỷ USD), ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Trường Hải (giá trị tài sản 1,5 tỷ USD), ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Ngân hàng Kỹ Thương (giá trị tài sản 1,2 tỷ USD).

Tin Cùng Chuyên Mục