Phố Wall tăng điểm, S&P 500 sắp có quý tốt nhất kể từ năm 1998

Theo Người đồng hành

Chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/06 với sắc xanh "hy vọng" phủ kín, dẫn đầu là cổ phiếu hãng sản xuất máy bay Boeing.

Dow Jones tăng 580,25 điểm, tương đương 2,32%, lên 25.595,8 điểm. S&P 500 tăng 44,19 điểm, tương đương 1,47%, lên 3.053,24 điểm. Nasdaq tăng 116,93 điểm, tương đương 1,2%, lên 9.874,15 điểm.

11 lĩnh vực của S&P 500 đều chốt phiên trong sắc xanh, dẫn đầu là các cổ phiếu công nghiệp. S&P 500 đã phục hồi 36% kể từ đáy ngày 23/3. Chốt phiên 29/6, S&P 500 đã vượt lên trên đường trung bình động 200 ngày, ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật từng thủng trong đợt giảm tuần trước. Chỉ số này đã tăng hơn 17% trong quý II, trên đà có quý tốt nhất kể từ năm 1998.

Cổ phiếu hãng sản xuất máy bay Boeing tăng hơn 14% sau khi một phi cơ 737 MAX cất cánh ngày 29/6 từ sân bay khu vực Seattle, bang Washington, trong ngày bay kiểm tra chứng nhận đầu tiên với Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và phi công thử nghiệm. Đây là thời điểm quan trọng trong cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất của Boeing liên quan dòng máy bay này.

Số ca nhiễm Covid-19 tăng tại các bang miền nam và miền tây Mỹ tuần trước khiến S&P 500 mất gần 3%. Tuy nhiên, nguy cơ suy thoái sâu hơn dự báo lại khiến nhà đầu tư kỳ vọng Fed hoặc quốc hội Mỹ có thêm biện pháp kích thích.

Phố Wall tăng điểm, S&P 500 sắp có quý tốt nhất kể từ năm 1998 - Ảnh 1
S&P 500 đang trên đà có quý tốt nhất kể từ năm 1998. Ảnh: Reuters.

Công ty công nghệ sinh học Gilead Sciences ngày 29/6 công bố giá bán một loại thuốc kháng virus có hiệu quả trong đối phó với Covid-19. Công ty cũng nhất trí phân phối gần như toàn bộ nguồn cung ra khắp Mỹ trong 3 tháng tới.

“Tăng rồi giảm, biến động vẫn còn tiềm ẩn trong thị trường”, Willie Delwiche, chiến lược gia đầu tư tại Baird, Milwaukee, bang Wisconsin, nói. “Có thể đó là bài học của tháng 6. Mức tăng một ngày dường như ấn tượng nhưng nếu xâu chuỗi 20 phiên lại, bạn không có gì cả”.

Số liệu công bố ngày 29/6 cho thấy số hợp đồng mua nhà tăng đáng kể trong tháng 5, cho thấy thị trường nhà ở có dấu hiệu hồi sinh. Nhà đầu tư đang chờ số liệu việc làm và niềm tin tiêu dùng công bố cuối tuần này.

Các nhà phân tích tại Morgan Stanley kỳ vọng việc bơm thêm tiền là quan trọng trong mô hình phục hồi kinh tế hình chữ V của ngân hàng này.

Viện Đầu tư BlackRock hạ đánh giá với chứng khoán Mỹ về “trung lập”, viện dẫn nguy cơ tác động từ các gói kích thích tài chính mờ nhạt dần, đại dịch Covid-19 kéo dài và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tái leo thang.

Hạ viện Mỹ hồi tháng 5 thông qua một dự luật hỗ trợ 3.000 tỷ USD nhưng không được Thượng viện Mỹ đón nhận. Các nghị sĩ Mỹ có thể không đưa ra dự luật mới, ít nhất cho đến tháng 7.

Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 29/6 là 10,57 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 13,54 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.

Tin Cùng Chuyên Mục