Tháp Eiffel hay nhà hát Opera Sydney trông như thế nào khi nhìn từ trên cao?

Nguyễn Bình

Với góc nhìn hoàn toàn mới từ chế độ xem vệ tinh của Google Earth Pro, thêm chút thủ thuật của dân nhiếp ảnh, những công trình quen thuộc trở nên tráng lệ hơn nhiều.

Các kiến trúc sư vĩ đại nhất thế giới đã dành ra hàng năm trời để hoàn thiện công trình sao cho hoàn mỹ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có cơ hội nhìn ngắm lại tác phẩm đó một cách toàn cảnh từ trên cao.

Từ ý tưởng này này, một công ty bảo hiểm du lịch nước Anh đã triển khai chụp ảnh 6 công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của thế giới từ trên cao. Mỗi công trình đều ẩn chứa một điều bí ẩn giúp người xem bất ngờ khi xem.

Tòa nhà 30 St Mary Axe nằm ở khu tài chính của London (Anh) được đưa vào sử dụng năm 2004 và trở thành một địa điểm quen thuộc với các nhà làm phim cũng như du khách yêu thích “sống ảo” trên Instagram. Nhìn từ trên cao, nóc của tòa nhà như bông hoa nghìn cảnh nở giữa bầu trời.
Tòa nhà 30 St Mary Axe nằm ở khu tài chính của London (Anh) được đưa vào sử dụng năm 2004 và trở thành một địa điểm quen thuộc với các nhà làm phim cũng như du khách yêu thích “sống ảo” trên Instagram. Nhìn từ trên cao, nóc của tòa nhà như bông hoa nghìn cảnh nở giữa bầu trời.
Ảnh chụp trên cao Tượng Nữ thần Tự do tại Mỹ mang đến cho bạn một cái nhìn rõ ràng về ngôi sao 11 cánh, bệ đỡ của bức tượng. Tượng cao 93m, tính từ mặt đất đến đầu ngọn lửa, tương đương với một tòa nhà 22 tầng. Bức tượng là món quà của người Pháp dành cho Mỹ, được hoàn thành tại Pháp vào tháng 7/1884 và cập cảng New York vào tháng 6/1885. Trong quá trình vận chuyển, bức tượng được tháo dỡ thành 350 mảnh riêng lẻ và đóng gói trong 214 thùng. Năm 1886, Tượng Nữ thần Tự do là công trình kiến trúc cao nhất ở New York.
Ảnh chụp trên cao Tượng Nữ thần Tự do tại Mỹ mang đến cho bạn một cái nhìn rõ ràng về ngôi sao 11 cánh, bệ đỡ của bức tượng. Tượng cao 93m, tính từ mặt đất đến đầu ngọn lửa, tương đương với một tòa nhà 22 tầng. Bức tượng là món quà của người Pháp dành cho Mỹ, được hoàn thành tại Pháp vào tháng 7/1884 và cập cảng New York vào tháng 6/1885. Trong quá trình vận chuyển, bức tượng được tháo dỡ thành 350 mảnh riêng lẻ và đóng gói trong 214 thùng. Năm 1886, Tượng Nữ thần Tự do là công trình kiến trúc cao nhất ở New York.
Nhà hát Opera Sydney tại Australia được kiến trúc sư Jorn Utzon thiết kế với mong muốn tác phẩm dù nhìn trên cao hay từ các phía cũng đều sở hữu vẻ đẹp ấn tượng. Kiến trúc sư người Mỹ Louis Kahn nhận xét, mặt trời không biết mình sở hữu vẻ đẹp thế nào cho đến khi được phản chiếu bởi tòa nhà này.
Nhà hát Opera Sydney tại Australia được kiến trúc sư Jorn Utzon thiết kế với mong muốn tác phẩm dù nhìn trên cao hay từ các phía cũng đều sở hữu vẻ đẹp ấn tượng. Kiến trúc sư người Mỹ Louis Kahn nhận xét, mặt trời không biết mình sở hữu vẻ đẹp thế nào cho đến khi được phản chiếu bởi tòa nhà này.
Đấu trường La Mã của Rome (Italy) được xây dựng từ năm 72 đến năm 80 và là giảng đường lớn nhất trên thế giới. Nơi đây từng tổ chức các cuộc săn bắt động vật và cuộc chiến giữa các đấu sĩ. Lúc mới xây xong, đầu trường có công suất chứa 50.000 khán giả.
Đấu trường La Mã của Rome (Italy) được xây dựng từ năm 72 đến năm 80 và là giảng đường lớn nhất trên thế giới. Nơi đây từng tổ chức các cuộc săn bắt động vật và cuộc chiến giữa các đấu sĩ. Lúc mới xây xong, đầu trường có công suất chứa 50.000 khán giả.
Tháp Eiffel được khánh thành tại Paris vào năm 1889 sau 2 năm, 2 tháng và 5 ngày xây dựng. Đã có 2,5 triệu đinh tán, 7.300 tấn sắt và 60 tấn sơn được sử dụng để hoàn thành công trình lịch sử này.
Tháp Eiffel được khánh thành tại Paris vào năm 1889 sau 2 năm, 2 tháng và 5 ngày xây dựng. Đã có 2,5 triệu đinh tán, 7.300 tấn sắt và 60 tấn sơn được sử dụng để hoàn thành công trình lịch sử này.
Nhìn từ trên cao, các gian hàng, điện thờ và chuông chùa Shwedagon 2.600 năm tuổi ở Myanmar tạo thành một "chòm sao" theo vũ trụ học của người Hindu.
Nhìn từ trên cao, các gian hàng, điện thờ và chuông chùa Shwedagon 2.600 năm tuổi ở Myanmar tạo thành một "chòm sao" theo vũ trụ học của người Hindu.

Tin Cùng Chuyên Mục