Thế Giới Di Động (MWG) sắp mua lại hơn một lượng cổ phiếu ESOP cao kỷ lục, hơn 12.000 nhân viên nghỉ việc

Linh Anh

Số cổ phiếu quỹ mà MWG chuẩn bị mua lại lên tới 450.547 đơn vị. Mức giá mua lại theo đúng giá quy định tại quy chế phát hành ESOP của công ty đưa ra trước đó.

Số lượng mua lại cổ phiếu cao kỷ lục

Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã ck: MWG) vừa ra thông báo mua lại hơn 450.547 cổ phiếu quỹ với mục đích thu hồi cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của nhân viên đã nghỉ việc.

Nguồn vốn mua lại cổ phiếu quỹ được sử dụng từ vốn tự có. Mức giá mua lại theo đúng giá quy định tại quy chế phát hành ESOP của công ty đưa ra trước đó.

Thời gian mua dự kiến diễn ra trong tháng 6, và tháng 7/2023. Công ty cổ phần Chứng khoán TPHCM được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu này.

Thế Giới Di Động (MWG) sắp mua lại hơn một lượng cổ phiếu ESOP cao kỷ lục, hơn 12.000 nhân viên nghỉ việc - Ảnh 1

Đáng chú ý, lần mua lại cổ phiếu quỹ lần này của MWG cao gấp nhiều lần so với số lượng cổ phiếu quỹ đã mua lại trong những lần trước đó. 

Động thái mua lại cổ phiếu quỹ từng được Thế Giới Di Động thực hiện vào tháng 5/2023, khi công ty thông báo kết quả giao dịch mua lại 366.122 cổ phiếu ESOP từ nhân viên đã nghỉ việc.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, Thế Giới Di Động đã thực hiện mua lại hơn 816.000 cổ phiếu ESOP từ nhân viên đã nghỉ việc.

ESOP vốn là một chiến lược quan trọng của ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch Thế Giới Di Động trong việc giữ chân nhân tài. Bất chấp việc cổ đông nhiều lần nêu ý kiến tỷ lệ phát hành ESOP quá lớn ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông, nhưng ông Tài cho rằng, ESOP có ý nghĩa sẽ giúp cả tập thể có động lực phấn đấu và nỗ lực vì tập đoàn.

Ông Tài khẳng định sự ủng hộ với chính sách này bởi với vị trí là người lãnh đạo và là cổ đông lớn nhất tại đây, ông hiểu chính sách này đang đem lại điều gì cho tập thể và đem lại gì cho MWG.

Mỗi năm, Thế Giới Di Động thường có 3-4 đợt mua lại cổ phiếu quỹ, đều thuộc diện phát hành ESOP. Tuy nhiên, đáng lưu ý là trong lần này số lượng cổ phiếu quỹ được mua lại ghi nhận cao nhất từ trước đến nay.

Trước đó, trong năm 2022, Thế Giới Di Động phát hành 19,22 triệu cổ phiếu ESOP cho 567 nhân viên với giá chỉ 10.000 đồng/cổ phiếu. Các cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 4 năm. Sau mỗi năm, 25% số cổ phiếu ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng.

Cũng theo chính sách ESOP, nếu nhân viên kết thúc hợp đồng lao động, vì bất kỳ lý do gì, công ty sẽ mua lại toàn bộ số lượng cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng của nhân viên đó với mức giá bằng với giá mua của nhân viên, tức là cũng 10.000 đồng/cổ phiếu.

Kinh doanh gặp khó khăn

Thế Giới Di Động mua lại cổ phiếu quỹ trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của công ty đang gặp nhiều khó khăn.

Năm 2023, Thế Giới Di Động đặt mục tiêu doanh thu 135.000 tỷ đồng, tăng 1% so với năm liền trước và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 4.200 tỷ, tăng 2%.

Tính riêng trong tháng 4, công ty mang về gần 9.900 tỷ đồng doanh thu. 

Thế Giới Di Động (MWG) sắp mua lại hơn một lượng cổ phiếu ESOP cao kỷ lục, hơn 12.000 nhân viên nghỉ việc - Ảnh 2

Kết thúc việc kinh doanh trong 4 tháng đầu năm, công ty ước tính doanh thu vào khoảng 36.847 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ. So với kế hoạch doanh thu đạt 135.000 tỷ đồng năm 2023, công ty mới hoàn thành 27% chỉ tiêu cả năm.

Trong đó, doanh thu chuỗi Thế Giới Di Động đóng góp 24% tổng doanh thu; doanh thu chuỗi Điện Máy Xanh đóng góp 50,1% tổng doanh thu; doanh thu chuỗi Bách hóa Xanh đóng góp 23,5% tổng doanh thu và hoạt động khác đóng góp 2,4% tổng doanh thu.

MWG cho biết, hầu hết doanh thu của các sản phẩm chính tăng trưởng hai chữ số so với tháng 3, đặc biệt máy lạnh tăng trưởng ba chữ số do nhu cầu cao đột biến trong mùa nắng nóng.

Để ghi nhận được kết quả khả quan này, Công ty đã chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn cung hàng hóa; Chương trình khuyến mãi thiết thực hấp dẫn; Nhân lực để sẵn sàng giao hàng và lắp đặt. Ngoài ra, doanh số từ bán hàng qua hình thức trả góp đang cho thấy tín hiệu phục hồi.

Với kết quả kinh doanh này, Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự báo lợi nhuận ròng năm 2023 của Thế giới Di động có thể giảm mạnh 80,1% so với cùng kỳ, xuống còn 1.231 tỷ đồng.

Trong đó, kết quả kinh doanh các quý còn lại của năm 2023 so với quý I/2023 có sự cải thiện, nhưng tiếp tục yếu hơn so với cùng kỳ năm trước.

“Triển vọng trung hạn hiện đang bị thách thức bởi chiến lược giá cạnh tranh, điều này có thể mang lại lợi ích cho Thế giới Di động trong dài hạn nhờ chiếm thị phần, nhưng với chi phí là biên lợi nhuận thấp trong vài năm tới. Bách hóa Xanh giảm lỗ và chuyển từ lỗ sang lãi hiện là động lực tăng trưởng chính của Thế giới Di động”, BVSC dự báo triển vọng của Thế giới Di động phụ thuộc vào điểm hòa vốn của chuỗi Bách hóa Xanh.

Trong bối cảnh kết quả kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thời điểm 30/9/2022, Thế giới Di động ghi nhận 80.231 nhân viên; thời điểm 31/12/2022 ghi nhận 74.008 nhân viên; thời điểm 31/3/2023, Thế giới Di động ghi nhận 68.048 nhân viên.

Như vậy, từ 30/9/2022 đến 31/3/2023, Thế giới Di động đã giảm 12.183 nhân viên, tương ứng giảm 15,2% so với tổng số lượng nhân viên tại thời điểm 30/9/2022; và từ 31/12/2022 đến 31/3/2023, Thế giới Di động ghi nhận giảm 5.960 nhân viên, tương ứng giảm 8,05% so với tổng số lượng nhân viên tại thời điểm đầu năm 2023.

Tin Cùng Chuyên Mục