Vàng lại vượt mốc 1.900 USD/ounce khi lạm phát Mỹ tăng mạnh

Giang Phạm

Lạm phát giá cả tiêu dùng tại Mỹ tháng 4 tăng 3,6%, mức cao nhất kể từ năm 2008.

Sau 2 ngày đi xuống, vàng thế giới đã lấy lại được tà tăng trở lại và chốt phiên cuối tuần tại 1.902 USD/ounce, tăng 6 USD so với cùng thời điểm sáng qua.

Giá vàng thế giới đảo chiều và tăng trở lại mốc quan trọng 1.900 USD/ounce sau khi dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ tăng mạnh trong tháng 4, từ đó thúc đẩy sức hấp dẫn của kim loại quý.

Cụ thể, lạm phát giá cả tiêu dùng tại Mỹ tháng 4 tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất tính từ năm 2008 và cao hơn mục tiêu 2% mà Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đưa ra trước đó.

Đồng USD cũng tăng trở lại, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua bằng ngoại tệ khác. Chỉ số USD, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác trong rổ tiền tệ, tăng 0,09% lên 90,04 điểm.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm nhẹ, giúp hạ chi phí cơ hội sở hữu tài sản không sinh lời như vàng.

Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC tiếp tục tăng mạnh trong khoảng 150.000 - 250.000 đồng/lượng tại các hệ thống kinh doanh trên cả nước.

Vàng miếng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn giao dịch tại 56,34 - 56,82 triệu đồng/lượng, cao hơn tới 200.000 đồng/lượng so với giá cùng thời điểm hôm qua. Hệ thống vàng Doji điều chỉnh tăng giá vàng khoảng 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với giá chốt phiên hôm qua, niêm yết tại 56,35 - 56,75 triệu đồng/lượng. 

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay vẫn giữ nguyên ở mức 23.135 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 23.125 - 23.779 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận mốc 22.910 - 23.140 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.945 - 23.135 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục