Xuất siêu đạt kỷ lục 20,1 tỷ USD, gấp 2,2 lần so cùng kỳ

Giang Phạm

Cùng với việc thiết lập kỷ lục mới về xuất siêu, hàng chục mặt hàng của Việt Nam đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD.

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, kim ngạch xuất khẩu tháng 11/2020 ước tính đạt 24,8 tỷ USD, giảm 9% so với tháng trước. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 24,2 tỷ USD. 

Lũy kế 11 tháng, Việt Nam xuất siêu đạt kỷ lục 20,1 tỷ USD, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2019.

Giá trị hàng xuất khẩu 11 tháng dự kiến đạt 254,6 tỷ USD. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với gần 70 tỷ USD, tăng 25,7% so với cùng kỳ. Các thị trường tiếp theo là Trung Quốc đạt 43,1 tỷ USD, xếp sau đó là EU, ASEAN, Hàn Quốc.

11 tháng, Việt Nam có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 64,3%.

Giá trị nhập khẩu 11 tháng đầu năm ước đạt hơn 234,5 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, ước đạt gần 74 tỷ USD, tiếp đó là Hàn Quốc với 42 tỷ USD, thị trường ASEAN là 27,3 tỷ USD.

Tin Cùng Chuyên Mục