Phá vỡ kỷ lục cũ, xuất siêu 10 tháng đạt gần 19 tỷ USD

Giang Phạm

Xuất siêu 9 tháng đã phá kỷ lục đạt 17 tỷ USD, nhưng vẫn "thua" con số xuất siêu 10 tháng.

Theo số liệu mới công bố của Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu tháng 10/2020 ước tính đạt 26,7 tỷ USD, giảm 1,7% so với tháng trước, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 24,5 tỷ USD, tăng 1,2%.

Tính chung 10 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu đạt kỷ lục 18,72 tỷ USD, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2019.

Giá trị hàng xuất khẩu 10 tháng dự kiến đạt 229 tỷ USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Báo cáo chỉ ra có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 59,9%. Trong đó, điện thoại và linh kiện dẫn đầu với 42 tỷ USD; đứng thứ hai là điện tử, máy tính và linh kiện với 36,2 tỷ USD.  

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 62,3 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ. Tiếp đến là Trung Quốc đạt 37,6 tỷ USD, xếp sau đó là EU, ASEAN, Hàn Quốc. 

Giá trị nhập khẩu 10 tháng đầu năm ước tính đạt hơn 210 tỷ USD. Có 34 mặt hàng nhập khẩu đạt trên 1 tỷ USD là điện tử, máy tính và linh kiện; máy móc thiết bị, dụng cụ; điện thoại; vải; sắt thép...

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, ước tính đạt 65,8 tỷ USD, gấp gần 6 lần so với con số 11,6 tỷ USD của Mỹ. Tiếp sau đó là thị trường Hàn Quốc nhập khẩu với 37,4 tỷ USD, thị trường ASEAN với 24,4 tỷ USD.

Tin Cùng Chuyên Mục