Đà Nẵng tiếp tục triển khai hai khu "đất vàng" từng thu hồi năm 2018

Giang Phạm

Những khu đất được nói đến là dự án Meridian Tower tại khu đất số 84 Hùng Vương và dự án Vũ Châu Long, quận Hải Châu.

UBND TP Đà Nẵng vừa có báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng đã báo cáo Thường trực Thành ủy thống nhất tiếp tục triển khai dự án Meridian Tower và dự án của Công ty cổ phần địa ốc Vũ Châu Long. Đây đều là 2 dự án lớn, được dư luận rất quan tâm do nằm ở vị trí đắc địa.

Cụ thể, dự án Meridian Tower, địa chỉ tại khu đất số 84 Hùng Vương, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng có diện tích hơn 11.000m2. Khu đất này đã được UBND thành phố đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500, đang triển khai các thủ tục tiếp theo.

Năm 2018, dự án này bị thu hồi do chậm tiến độ đến 10 năm, sau đó quy hoạch làm khu vườn dạo phía đông Nhà hát Trưng Vương gồm quảng trường, bãi đỗ xe và vườn dạo. 

Đối với dự án Vũ Châu Long, diện tích gần 8.000 m2, nằm ở phía Tây nhà hát Trưng Vương, quận Hải Châu. Do sơ bộ tính toán chi phí đền bù lớn khoảng 850 tỷ đồng, Ban cán sự Đảng UBND thành phố đã có báo cáo xin ý kiến Thường trực Thành ủy và Thường trực HĐND thành phố về chủ trương tạm dừng quy hoạch khu đất, đề nghị chủ đầu tư tiếp tục triển khai dự án.

Hiện nay, theo điều chỉnh quy hoạch chung được Thủ tướng phê duyệt, vị trí dự án này quy hoạch đất sử dụng hỗn hợp.

Dự án này từng dự kiến xây dựng khu căn hộ cao tầng, khu trung tâm thương mại, khách sạn… nhưng vào tháng 7/2018, HĐND TP Đà Nẵng thu hồi để làm bãi đỗ xe 4 tầng ngầm kết hợp công viên phục vụ mục đích công cộng.

Tin Cùng Chuyên Mục