Giữa “bão” dịch Covid-19, nửa đầu tháng 3 vẫn xuất siêu gần 1 tỷ USD

Diệp Diệp/VOV.VN

Theo số liệu Tổng cục Hải quan vừa công bố, nửa đầu tháng 3, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt hơn 21,47 tỷ USD, xuất siêu đạt gần 1 tỷ USD.

Theo Tổng cục Hải quan, 15 ngày đầu tháng 3, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt hơn 21,47 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 11,2 tỷ USD, nhập khẩu đạt 10,3 tỷ USD.

Như vậy, nửa đầu tháng này nước ta tiếp tục xuất siêu gần 1 tỷ USD. Từ đầu năm đến 15/3, nước ta đang xuất siêu trên 2,74 tỷ USD.

Giữa “bão” dịch Covid-19, nửa đầu tháng 3 vẫn xuất siêu gần 1 tỷ USD - Ảnh 1
Nửa đầu tháng 3, cả nước xuất siêu gần 1 tỷ USD.

Lũy kế từ đầu năm đến 15/3, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 50,3 tỷ USD, tăng khoảng 7% so vơi cùng kỳ 2019, tương đương kim ngạch tăng hơn 3 tỷ USD. Trong khi đó, nhập khẩu đạt hơn 47,55 tỷ USD, tăng gần 1,9%, tương đương khoảng 900 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, dù đang trong bão dịch Covid-19, kết quả xuất siêu sau 2,5 tháng đầu năm càng tiếp thêm động lực cho các ngành hàng xuất khẩu, từ đó có những nỗ lực vượt khó khăn, đảm bảo đủ nguyên liệu sản xuất, hoàn thành các đơn hàng xuất khẩu đã ký.

Đến nay, nhiều nhóm hàng xuất khẩu, nhập khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên. Trong đó, cả 2 lĩnh vực đều xuất hiện nhóm hàng “chục tỷ USD”.

Đối với xuất khẩu, điện thoại và linh kiện tiếp tục duy trì vị thế số 1 với kim ngạch hơn 10,2 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở lĩnh vực nhập khẩu, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng có kim ngạch lớn nhất đạt 11,03 tỷ USD, tăng trên 15% so với cùng kỳ 2019.

Điều này cho thấy, nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang giúp hoạt động kinh tế đối ngoại này duy trì được sự ổn định trong thời kỳ nhiều khó khăn của dịch bệnh trên thời thế giới.

Theo Bộ Công Thương, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong ngắn hạn dự báo sẽ có nhiều khó khăn với những yếu tố bất lợi do diễn biến tình hình dịch bệnh đang có dấu hiệu lây lan mạnh bên ngoài Trung Quốc, đặc biệt là tại Hàn Quốc và Nhật Bản - những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Trong trường hợp dịch bệnh kéo dài có thể tác động tiêu cực tới mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu của cả năm 2020.

Xuất khẩu nông sản của Việt Nam qua các cửa khẩu tại các tỉnh biên giới phía Bắc trong tháng 2/2020 bị gián đoạn do Trung Quốc tạm ngưng trao đổi hàng hóa biên mậu theo hình thức cư dân biên giới để đối phó với dịch Covid-19. Tuy nhiên, từ đầu tháng 3 tới nay, tình hình thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc đã được cải thiện đáng kể, phần nào giúp các doanh nghiệp giải tỏa nỗi lo thiếu nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Số liệu cập nhật của Bộ Công Thương cho biết, trong ngày 16 - 17/3, phía Việt Nam đã xuất khẩu 1.063 xe và 7 toa tàu hàng hóa các loại; nhập khẩu 1.021 xe và vẫn còn tồn 1.047 xe và 8 toa tàu hàng hóa chờ xuất khẩu. Lũy kế từ tính từ ngày 5/2 - 16/3, tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn đã xuất khẩu 9.346 xe và nhập khẩu 11.127 xe. Các cửa khẩu, lối mở tại Quảng Ninh xuất khẩu 1.149 xe và nhập khẩu 2.881 xe. Các cửa khẩu tỉnh Lào Cai xuất khẩu 7.599 xe và nhập khẩu 4.999 xe. Cửa khẩu tỉnh Hà Giang xuất khẩu 731 xe và không nhập khẩu. Lai Châu xuất khẩu143 xe, nhập khẩu 3 xe, xuất khẩu 6 xe./.

Tin Cùng Chuyên Mục