Ngày 13/5: Giá vàng thế giới tiếp tục rớt mạnh khi đà bán tháo chưa dứt

Giang Phạm

Hiện mỗi ounce vàng thế giới niêm yết trên sàn Hong Kong tại 1.825 USD, giảm 22 USD so với giá cùng thời điểm sáng qua.

Sau một phiên hồi phục nhẹ, giá vàng thế giới lại tiếp tục lao dốc mạnh với biên độ giảm lên tới vài chục USD/ounce trong bối cảnh đà bán tháo vàng chưa dừng lại.

Có thời điểm, giá kim loại quý lao thẳng từ 1.850 USD về 1.810 USD/ounce khi đồng bạc xanh tiếp tục duy trì ở 104,7 điểm - mức cao trong khoảng 20 năm qua. Đồng USD tăng cao khiến vàng trở nên kém hấp dẫn so với những người mua bằng ngoại tệ khác vì lo ngại chính sách tiền tệ sẽ được giới chức Mỹ siết chặt hơn để kiểm soát lạm phát.

Ngày 13/5: Giá vàng thế giới tiếp tục rớt mạnh khi đà bán tháo chưa dứt - Ảnh 1

Mặc dù vàng vốn được coi là hàng rào chống lạm phát và là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn kinh tế, chính trị, nhưng kim loại quý này rất nhạy cảm với việc tăng lãi suất của Mỹ vì nó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng.

Với nhịp giảm liên tục trong vài phiên giao dịch qua, giới phân tích lo ngại vàng đang ở vùng nguy hiểm và có thể đánh mất ngưỡng 1.800 USD/ounce. Nếu xuyên thủng mức này có thể dẫn đến tình trạng bán tháo nhiều hơn.

Tuy nhiên, đà sụt giảm của vàng được kìm hãm bởi sự suy yếu của lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ khi lùi về mức thấp nhất trong hai tuần. Hiện mỗi ounce vàng thế giới niêm yết trên sàn Hong Kong tại 1.825 USD, giảm 22 USD so với giá cùng thời điểm sáng qua.

Theo đà lao dốc của giá vàng thế giới, giá vàng miếng SJC tại thị trường trong nước cũng điều chỉnh giảm mạnh với biên độ 500.000 - 800.000 đồng/lượng. Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn giao dịch tại 69 - 69,82 triệu đồng/ lượng, giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều. 

Cùng lúc đó, vàng miếng SJC tại Doji giao dịch tại 68,8 - 69,5 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng ở cả hai chiều mua - bán. 

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.163 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.550 - 23.050 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 22.960 - 23.200 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.600 - 22.760 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục