Ngày 18/11: Giá vàng thế giới vọt tăng trở lại khi lạm phát ở châu Âu nóng lên

Giang Phạm

Hiện mỗi ounce vàng thế giới giao dịch tại 1.867 USD/ounce, tăng tới 14 USD so với giá cùng thời điểm sáng qua.

Sau hai phiên giảm, giá vàng thế giới hôm nay đã bật tăng trở lại trong bối cảnh lạm phát tại khu vực châu Âu nóng lên. 

Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2021 của các quốc gia sử dụng đồng tiền chung Euro (EU) đã tăng 0,8% so với tháng trước khiến lạm phát tính theo năm tại EU lên tới 4,1%. Trong khi đó, nước Anh công bố lạm phát 4,2% - mức cao nhất trong 10 năm qua, và cao gấp đôi so với mức lạm phát mục tiêu mà ngân hàng trung ương đặt ra. 

Với dữ liệu trên, giới đầu tư tài chính đã dịch chuyển vốn vào kim loại quý để bảo toàn vốn, đẩy giá vàng bật tăng cả chục USD. Hiện mỗi ounce vàng thế giới giao dịch tại 1.867 USD/ounce, tăng tới 14 USD so với giá cùng thời điểm sáng qua.

Vàng cũng được hỗ trợ khi số liệu xây nhà của Mỹ suy yếu trong tháng trước. Bộ Thương mại cho biết lượng nhà xây mới trong tháng 10 đã giảm 0,7% so với tháng 9 xuống 1,52 triệu căn. Dữ liệu yếu hơn so với dự đoán của các nhà kinh tế là 1,58 triệu căn.

Nhiều chuyên gia nhận định, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã bắt đầu loại bỏ dần việc mua trái phiếu trong tháng này và dự kiến sẽ kết thúc hoàn toàn công việc này vào giữa năm 2022, lúc này vàng có thể chịu một số áp lực nhẹ.

Tuy nhiên, ông Carlo Alberto De Casa, chuyên gia phân tích tại Kinesis Money cho rằng, việc tăng lãi suất vẫn là một rủi ro tiềm ẩn đối với vàng và chỉ có sự bứt phá rõ ràng trên 1.875 USD mới có thể thúc đẩy đà tăng của kim loại quý.

Giá vàng miếng SJC trong nước hôm nay tiếp đà tăng nhẹ với biên độ điều chỉnh khoảng 50.000 - 100.000 đồng/lượng. 

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng miếng SJC niêm yết tại 61,1 - 61,87 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 ở chiều bán. Cùng lúc đó, vàng miếng SJC tại Doji giao dịch tại 61,05 - 61,8 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 ở cả hai chiều. 

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.116 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.750 - 23.761 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 22.550 - 22.750 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.600 - 22.760 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục