Ngày 20/10: Giá vàng thế giới tăng giảm trái chiều trong bối cảnh đồng USD suy yếu

Giang Phạm

Giá kim loại quý có thời điểm tăng gần 20 USD lên 1.785 USD/ounce nhưng sau lại giảm mạnh, lùi về 1.773 USD ở thời điểm hiện tại.

Giá vàng thế giới hôm nay tăng giảm trái chiều trong bối cảnh đồng USD suy yếu, giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn trong bối cảnh triển vọng lạm phát gia tăng. Có thời điểm, giá vàng tăng tới hàng chục USD/ounce - từ 1.767 USD/ounce vọt lên 1.785 USD/ounce nhưng sau lại giảm mạnh khi dòng tiền trên thị trường dịch chuyển đến những kênh sinh lời khác. 

Hiện, mỗi ounce vàng thế giới giao dịch trên sàn Hong Kong tại 1.773 USD, giảm khoảng 2 USD so với giá cùng thời điểm sáng qua.

Nhiều chuyên gia nhận định, những ngày này, thị trường kim loại quý đang chứng kiến sự lên xuống khá thất thường, giằng co quanh vùng 1.760 - 1.765 USD/ounce. Có khá nhiều yếu tố tác động đến thị trường và một trong số đó là việc giới đầu tư bán tháo vốn một lượng lớn kim loại quý để chốt lời. 

Bên cạnh đó, đồng USD giảm vì giới đầu tư gia tăng đặt cược về việc nâng lãi suất ở các thị trường khác, theo đó giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với những người mua bằng ngoại tệ khác. Chỉ số USD giảm 0,16% xuống 93,79 điểm.

Ông Carlo Alberto De Casa, nhà phân tích đối ngoại tại Kinesis Money, cho biết đồng bạc xanh yếu hơn là điểm hỗ trợ đối với vàng và kim loại này vẫn là một tài sản thú vị cho các nhà đầu tư tìm nơi phòng ngừa rủi ro lạm phát vượt ngoài tầm kiểm soát. Vậy nhưng đà tăng của giá vàng bị kìm hãm khi dòng tiền trên thị trường dồn vào một số nguyên liệu sản xuất dầu thô, hay thị trường chứng khoán đang thăng hoa. Dẫu vậy, tiềm lực tăng giá của vàng vẫn sẽ có trong dài hạn.  

Theo đà biến động của giá vàng thế giới, vàng miếng SJC hầu hết đi ngang, một số hệ thống có điều chỉnh giảm 50.000 đồng/lượng. 

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng miếng SJC giao dịch tại 57,25 - 57,97 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với giá chốt phiên chiều qua. Cùng lúc đó, vàng miếng SJC tại Doji niêm yết tại 57,15 - 57,9 triệu đồng/lượng.

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.147 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.750 - 23.791 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 22.630 - 22.860 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.639 - 22.859 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục