Ngày 23/11: Giá vàng thế giới "bốc hơi" 40 USD/ounce khi ông Powell được tái bổ nhiệm làm Chủ tịch Fed

Giang Phạm

Việc Tổng thống Mỹ Joe Biden lựa chọn Jerome Powell tiếp tục tái đắc cử vị trí Chủ tịch Fed khiến đồng bạc xanh tăng vọt, qua đó đẩy giá vàng đi xuống.

Nối dài đà giảm, giá vàng thế giới đã có cú "bốc hơi" mạnh tới 40 USD, về sát 1.800 USD sau tin Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tiếp tục giữ chức vụ này sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 2/2022.

Việc Tổng thống Mỹ Joe Biden lựa chọn Jerome Powell tiếp tục tái đắc cử vị trí Chủ tịch Fed khiến đồng bạc xanh tăng vọt. 

Đồng USD mạnh khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với người mua bằng ngoại tệ khác. Trong khi đó, lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng không sinh lợi. Thị trường dự báo cho đến tháng 6 năm sau, Fed sẽ nâng lãi suất thêm 0,25%.

Nhà phân tích Jim Wyckoff thuộc Kitco Metal nhận định, việc ông Jerome Powell được tái bổ nhiệm Chủ tịch Fed làm giới đầu tư tài chính tin tưởng chính sách tiền tệ của Mỹ sẽ duy trì theo hướng hiện tại. Điều đó có nghĩa, Fed sẽ giảm dần nguồn cung tiền mặt và tăng dần lãi suất cơ bản vào cuối năm 2022.

Việc đồng bạc xanh vọt tăng đã đẩy giá vàng vào hoàn cảnh bất lợi. Cùng với đó, dòng tiền trên thị trường cũng đổ dồn vào trái phiếu Mỹ khi lãi suất trái phiếu từ 1,55%/năm vọt lên 1,6%/năm. 

Với sự biến động của đồng USD và thị trường trái phiếu, nhiều nhà đầu tư đã bán tháo vàng, khiến giá kim loại quý giằng co trong vùng giá 1.810 USD/ounce. Hiện mỗi ounce vàng thế giới trên sàn Hong Kong giao dịch tại 1.808 USD, giảm 38 USD so với giá cùng thời điểm sáng qua.

Giá vàng trong nước hôm nay tiếp đà đi xuống với biên độ giảm 150.000 đồng/lượng do ảnh hưởng từ đà lao dốc của giá vàng thế giới. Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng miếng SJC giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều, niêm yết tại 59,15 - 59,97 triệu đồng/lượng. 

Cùng lúc đó, vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Doji niêm yết tại 58,85 - 59,75 triệu đồng/lượng, giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều.

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.133 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.750 - 23.778 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 22.575 - 22.775 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.600 - 22.760 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục