Ngày 23/3: Giá vàng miếng SJC tăng nhẹ, vàng thế giới vọt cao sau phán quyết của Fed

Mỹ An

Có thời điểm, giá vàng tăng tới 2%, vọt lên mức 1.980 USD/ounce, hiện lùi về giao dịch quanh ngưỡng 1.974 USD/ounce, tăng tới hơn 34 USD so với giá cùng thời điểm sáng qua.

Giá vàng miếng SJC tại thị trường trong nước điều chỉnh tăng nhẹ với biên độ 250.000 đồng/lượng hầu hết tại các cửa hàng kinh doanh vàng.

Ghi nhận tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng miếng SJC niêm yết giao dịch tại 66,65 - 67,35 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng ở chiều mua và bán. Trong khi Tập đoàn Doji điều chỉnh tăng 250.000 đồng ở chiều mua và tăng 200.000 đồng ở chiều bán so với giá chốt phiên chiều qua, niêm yết tại 66,7 - 67,4 triệu đồng/lượng. 

Giá vàng trong nước điều chỉnh đi lên theo đà vọt tăng của giá vàng thế giới sau quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Cụ thể, Fed đã đưa ra lập trường ôn hoà hơn trong việc kiềm chế lạm phát khi chỉ tăng lãi suất thêm 0,25% và chỉ ra rằng chính sách nâng lãi suất sắp kết thúc.

Có thời điểm, giá vàng tăng tới 2%, vọt lên mức 1.980 USD/ounce, hiện lùi về giao dịch quanh ngưỡng 1.974 USD/ounce. 

Trong cuộc họp báo diễn ra sau đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương không dự đoán việc giảm lãi suất sẽ diễn ra vào năm 2023.

"Chúng tôi không còn cho rằng việc tăng lãi suất liên tục là cần thiết để dập tắt lạm phát. Thay vào đó, chúng tôi cho rằng cần một số biện pháp củng cố chính sách bổ sung," ông Powell cho hay.

Nhà phân tích Suki Cooper của Standard Chartered cho biết, Fed đang phải cân bằng rủi ro lạm phát và ổn định kinh tế, cả hai đều là những yếu tố có thể thúc đẩy nhu cầu đối với trú ẩn an toàn như vàng.

Từ đầu tháng đến nay, giá vàng đã tăng hơn 7%, đạt mức cao kỷ lục trên 2.000 USD xác lập vào tháng 3/2020, do những lo ngại xung quanh ngành tài chính ngân hàng, chủ yếu do lãi suất cao hơn gây ra.

"Mặc dù không đạt mức cao nhất trong ngày, giá vàng vẫn dựa vào quyết định của Fed và phục hồi mạnh mẽ, đặt cược rằng chu kỳ tăng lãi suất này đã kết thúc", theo ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập có trụ sở tại New York, cho biết.

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.615 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 23.450 - 24.780 đồng/USD.

Tỷ giá giao dịch hôm nay tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ghi nhận quanh mốc 23.470 - 23.840 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 23.528 - 23.888 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục