Ngày 24/9: Kết luận trong cuộc họp Fed khiến giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống

Giang Phạm

Hiện mỗi ounce vàng thế giới giao dịch trên sàn Hong Kong niêm yết tại 1.752 USD, thấp hơn 12 USD so với giá cùng thời điểm hôm qua.

Sau phiên giảm 10 USD/ounce ngày hôm qua, giá vàng thế giới tiếp đà đi xuống. Mặc dù đồng USD suy yếu nhưng dòng tiền tập trung đổ dồn vào cổ phiếu và trái phiếu Mỹ, khiến vàng trở nên "mất điểm" trong rổ tiền tệ. 

Chỉ số USD, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền đối thủ trong rổ tiền tệ, giảm 0,39% xuống 93,1. 

Hiện mỗi ounce vàng thế giới giao dịch trên sàn Hong Kong niêm yết tại 1.752 USD, thấp hơn 12 USD so với giá cùng thời điểm hôm qua.

Đồng USD suy yếu không đủ hỗ trợ vàng tăng giá.
Đồng USD suy yếu không đủ hỗ trợ vàng tăng giá.

Theo các nhà phân tích, trái phiếu Mỹ trở nên hấp dẫn với nhà đầu tư khi lãi suất trái phiếu từ 1,32%/năm vọt lên 1,4%/năm. Nhiều người đã bán vàng, dịch chuyển vốn vào trái phiếu. Do vậy, giá kim loại quý bị "nhấn chìm" hàng chục USD/ounce.

Sự biến động của giá vàng cũng bị tác động bởi kết luận tại cuộc họp Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Theo Fed, việc giảm các biện pháp kích thích kinh tế không còn quá xa. Nếu kinh tế diễn ra đúng như dự báo, việc giảm nhịp độ mua tài sản ở mức vừa phải có thể sớm được thực hiện. Fed đã thống nhất giữ nguyên lãi suất trong khoảng 0 - 0,25%. Hầu hết thành viên cho rằng sẽ có ít nhất một đợt tăng lãi suất từ nay cho đến cuối năm 2023, thời điểm tăng được dự đoán là vào năm 2022.

Vàng được coi như công cụ ngừa lạm phát, tuy nhiên việc Fed nâng lãi suất sẽ làm giảm đi sức hấp dẫn của vàng bởi nó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản này. 

Giá vàng trong nước sáng nay cũng giảm theo đà đi xuống của vàng thế giới với mức giảm 100.000 - 300.000 đồng/lượng.

Cụ thể, tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng miếng SJC giao dịch tại 56,4 - 57,07 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều. Trong khi đó, vàng miếng SJC tại Phú Quý giảm 100.000 đồng ở chiều mua và 150.000 đồng ở chiều bán, giao dịch tại 56,85 - 57,5 triệu đồng/lượng. 

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.134 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.750 - 23.776 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 22.670 - 22.875 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.670 - 22.887 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục